4 nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba bị xử phạt gần 14 năm tù

Thứ Tư, 27/11/2019, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27/11, TAND tỉnh xét xử 4 bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, HKTT: huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh  (SN 1995, HKTT: quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996), Phan Quỳnh Long (SN 1997, cùng ngụ TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đều là nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”. Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Tĩnh 3 năm 9 tháng tù, Phan Quỳnh Long và Huỳnh Ngọc Thiện mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên.

Từ trái qua phải: Các bị cáo Phan Quỳnh Long, Trần Quốc Tĩnh, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Huỳnh Ngọc Thiện tại phiên tòa ngày 27/11.
Từ trái qua phải: Các bị cáo Phan Quỳnh Long, Trần Quốc Tĩnh, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Huỳnh Ngọc Thiện tại phiên tòa ngày 27/11.

Theo cáo trạng, từ sáng đến trưa ngày 13/6/2019, trong quá trình UBND xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng dự án khu dân cư trái phép của Công ty CP Địa ốc Alibaba có tên “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5” tại ấp 3, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ, thì Nguyễn Huỳnh Tú Trinh có hành vi cầm đầu, tập hợp nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba, kích động đám đông lớn tiếng la hét, cự cãi, cản trở việc cưỡng chế và ra lệnh cho Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long và các nhân viên khác đập phá tài sản là xe cuốc của Đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên. Các hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tại phiên tòa, ngoài các mức án phạt tù nêu trên cho mỗi bị cáo, HĐXX còn tuyên buộc 4 bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 29 triệu đồng do xe cuốc của lực lượng cưỡng chế bị đập phá hư hỏng.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.