Khám phá nhanh vụ lừa đảo thuê xe máy đem cầm cố

Thứ Hai, 28/10/2019, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

Trong vai khách du lịch đến TP.Vũng Tàu tham quan, nghỉ dưỡng, nhóm đối tượng lừa đảo đã làm giả giấy CMND để thế chấp thuê xe máy của người dân địa phương rồi đem đi nơi khác cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Công an TP.Vũng Tàu đã bắt tạm giam nhóm đối tượng này và khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý.

Đối tượng Nguyễn
Đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu và Huỳnh Thị Hồng Nhung đã bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ.

Công an TP.Vũng Tàu vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Xuân Hiếu (36 tuổi, HKTT: tại Đơn Dương, Lâm Đồng) và Huỳnh Thị Hồng Nhung (20 tuổi, HKTT: tại TP. Hồ Chí Minh) tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 22/10/2019, anh N.M.Đ. (ngụ phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) làm dịch vụ cho thuê xe máy tại nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn nhận được điện thoại của một nam thanh niên đặt vấn đề thuê 2 xe máy để sử dụng trong thời gian lưu trú du lịch tại TP.Vũng Tàu.

Sau khi thỏa thuận giá thuê xe là 100.000 đồng/ngày, anh Đ. đã mang 1 xe máy hiệu Wave biển số: 72C1-544.62 và 1 xe Honda Breeze biển số: 72C1-144.88 đến một nhà nghỉ trên đường Thùy Vân giao cho người thuê. Khi nhận xe, nam thanh niên đưa cho anh Đ. giấy CMND mang tên Phạm Văn Đẻo. Đối chiếu ảnh trên CMND và người thực là một, nên anh Đ. không nghi ngờ gì và giao cả 2 xe máy cho người thuê.

Tuy nhiên, hết thời hạn thuê mà vẫn không thấy nam thanh niên trả xe, anh Đ. gọi điện thoại cho nam thanh niên thuê xe nhưng không liên lạc được. Đến 22 giờ ngày 23/10/2019, anh Đ. nhận được thông tin từ một chủ nhà nghỉ trên đường Thùy Vân thông báo có một nam thanh niên đến nhà nghỉ này để thuê xe máy. Nam thanh niên thuê xe có đặc điểm trùng khớp với mô tả của anh Đ. về đối tượng đã thuê 2 xe máy của mình trước đó, nên anh Đ. đã cùng một số người dân bắt giữ đối tượng này giao cho Công an phường Thắng Tam xử lý.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Xuân Hiếu (36 tuổi, HKTT: huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) thừa nhận y chính là người đã thuê 2 xe máy của anh Đ. bằng CMND của người khác, nhưng dán ảnh của Hiếu. Sau khi thuê được xe, Hiếu giao chiếc xe Wave cho đồng bọn tên là Huê (chưa rõ lai lịch) mang về TP. Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Đến sáng 23/10/2019, cũng bằng thủ đoạn trên, đối tượng Hiếu và Huỳnh Thị Hồng Nhung (20 tuổi, HKTT: TP. Hồ Chí Minh) cùng đối tượng tên Nam (chưa rõ tung tích) đến một nhà nghỉ khác trên địa bàn phường Thắng Tam thuê 1 xe Wave, biển số: 31B1-897.36. Sau đó 3 đối tượng này chạy 2 xe máy đã thuê về TP. Hồ Chí Minh.

Tang vật 3 chiếc xe máy do Nguyễn Xuân Hiếu và Huỳnh Thị Hồng Nhung lừa đảo thuê và đem cầm cố đã được Công an TP.Vũng Tàu thu giữ tại các tiệm cầm đồ ở TP.Hồ Chí Minh.
Tang vật 3 chiếc xe máy do Nguyễn Xuân Hiếu và Huỳnh Thị Hồng Nhung lừa đảo thuê và đem cầm cố đã được Công an TP.Vũng Tàu thu giữ tại các tiệm cầm đồ ở TP.Hồ Chí Minh.

Tại TP. Hồ Chí Minh, cả nhóm tập trung bàn nhau mang 3 chiếc xe vừa lừa đảo được đi tiêu thụ. Đối tượng Nam mang chiếc Honda Breeze biển số: 72C1-144.88 đến tiệm cầm đồ Thành Đạt tại số 420, Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh cầm lấy số tiền 3 triệu đồng; chiếc xe Wave biển số: 72C1-544.62 mang đến tiệm cầm đồ Bích Vân ở số 402, An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh cầm cố lấy 2,5 triệu đồng. Còn chiếc xe Wave biển số: 31B1-897.36 được đối tượng Hiếu mang đến tiệm cầm đồ Bích Vân cầm cố lấy 2,5 triệu đồng.

Từ lời khai của Nguyễn Xuân Hiếu, Công an TP.Vũng Tàu đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Thị Hồng Nhung, đồng thời thu giữ 3 chiếc xe tang vật mà nhóm đối tượng này đã đem cầm cho các tiệm cầm đồ để trả lại cho các bị hại. Cũng theo lời khai của Nguyễn Xuân Hiếu, nhóm đối tượng này đã bàn bạc, thống nhất dùng giấy CMND mua được của các đối tượng trộm cắp khác lấy được từ các nạn nhân, sau đó gỡ hình của người thật trên CMND và dán ảnh của chúng vào để đi lừa đảo các chủ khách sạn, nhà nghỉ có dịch vụ cho thuê xe máy, sau đó đem xe máy cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của nhóm đối tượng chuyên lừa đảo này, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng khác đang bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật. Công an TP.Vũng Tàu cũng khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố nâng cao tinh thần cảnh giác, gặp trường hợp tương tự thì báo tin cho bảo vệ dân phố, công an phường, xã để kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi lừa đảo.

Bài, ảnh: AN BÌNH

;
.