Xe buýt vẫn là "hung thần" đường phố

Chủ Nhật, 27/10/2019, 19:50 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, đường dây nóng của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu, đón trả khách không đúng nơi quy định...

Anh Trần Văn Thắng (trú tại TP.Bà Rịa) cho hay, nhà anh ở gần khu vực vòng xoay cửa ngõ vào TP.Bà Rịa. Vào những giờ cao điểm buổi sáng từ 6 giờ 30-7 giờ 30, buổi trưa lúc 11-12 giờ, buổi chiều 16 giờ 30-17 giờ 30 tại khu vực vòng xoay này lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Tuy nhiên, những chiếc xe buýt mỗi khi qua đây vẫn chạy với tốc độc cao, kèn xe, tín hiệu xi nhan kêu inh ỏi, gây hoảng sợ cho người đi đường.

Tương tự, ông Đỗ Văn Mười (trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) ghi nhận: “Những chiếc xe buýt đi trên tuyến Quốc lộ 56 qua địa bàn huyện Châu Đức chạy rất ẩu. Tôi nhiều lần chứng kiến xe buýt rẽ vào vào trạm dừng với tốc độ quá nhanh. Nhiều người đi xe máy cùng chiều phía sau phải phanh dúi dụi để né tránh”.

Trong năm, cơ quan quản lý đã thu hồi phù hiệu và yêu cầu ngưng hoạt động đối với 8 xe buýt tuyến 611.  Trong ảnh: Xe buýt chạy tuyến 611 lưu thông trên Quốc lộ 51 đoạn qua TP.Bà Rịa (ảnh minh họa).
Trong năm, cơ quan quản lý đã thu hồi phù hiệu và yêu cầu ngưng hoạt động đối với 8 xe buýt tuyến 611. Trong ảnh: Xe buýt chạy tuyến 611 lưu thông trên Quốc lộ 51 đoạn qua TP.Bà Rịa (ảnh minh họa).

Đã có những tai nạn chết người liên quan đến xe buýt. Điển hình, vào lúc 16 giờ 25 ngày 12/7 tại KM51+200 trên Quốc lộ 51 (đoạn đi qua khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ), xe buýt BKS 60B-006.56 do ông Trần Anh Tuấn (SN 1971, trụ tại tỉnh Đồng Nai) lưu thông hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu, khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô BS 62L1 -355.12 do bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1983) chở theo phía sau bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1978, cùng trú tại tỉnh Long An) lưu thông cùng chiều phía trước bên phải. Hậu quả vụ va chạm khiến bà Điệp tử vong, bà Lan bị thương.

Ông Dương Viết Tri, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GT-VT cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 7 tuyến xe buýt hoạt động với tổng chiều dài 476km, trong đó có 3 tuyến nội tỉnh và 4 tuyến liên tỉnh, do 8 đơn vị vận tải khai thác, gồm: Tuyến Vũng Tàu - Biên Hòa (xe buýt ký hiệu số 611), tuyến Long Điền - Xuân Lộc (số 606), tuyến Vũng Tàu - Phú Túc (số 22), tuyến Xuyên Mộc - Dầu Giây (số 15), tuyến Bình Châu - Lagi (số 8) và Vũng Tàu - Bình Châu (số 4), tuyến Bến xe khách Vũng Tàu - TX.Phú Mỹ (số 6). Phòng Quản lý phương tiện vận tải và người lái Sở GT-VT kiểm soát các phương tiện xe buýt qua thiết bị giám sát hành trình. Mới đây, Sở GT-VT đã ban hành quyết định thu hồi phù hiệu xe và ngưng hoạt động đối với 8 xe buýt số 611 của HXT Dịch vụ vận tải TP.Bà Rịa và Chi nhánh HTX Dịch vụ vận tải Thống Nhất do vi phạm về tốc độ quá 5 lần/tháng.

“Chúng tôi đang tính đến phương án sẽ thành lập mô hình Trung tâm Quản lý và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh; đầu tư xe buýt “kiểu mẫu” đối với 3 tuyến vận tải gồm: TP.Bà Rịa - TP. Vũng Tàu, TP.Bà Rịa - TX. Phú Mỹ và tuyến nội thành TP.Vũng Tàu. Chúng tôi hy vọng hoạt động vận tải bằng xe buýt sẽ được nâng cao chất lượng, bảo đảm ATGT và văn minh đô thị”, ông Dương Viết Tri cho biết.

Theo ông Nguyễn Xuân Trạch, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ATGT trong hoạt động vận tải hành khách, thông qua việc chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các đợt tuyên truyền cho các đối tượng là chủ DN vận tải, đội ngũ lái xe buýt, xe khách, xe tải nặng… về các quy định pháp luật giao thông đường bộ, kết hợp với tập huấn văn hóa ứng xử khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.