Còn những khoảng trống pháp lý về thực thi quyền sở hữu tài sản

Thứ Bảy, 31/08/2019, 10:56 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Vụ Pháp luật dân sự (Bộ Tư pháp) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về quyền sở hữu tài sản (QSHTS). Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Bộ Tư pháp, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đại diện Tòa án, Tài nguyên môi trường, xây dựng, hiệp hội doanh nghiệp, Đoàn luật sư, Công chứng, Đại học luật TP.HCM và nhiều tổ chức hành nghề luật sư tham dự hội thảo... Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân đề cập đến nhiều vướng mắc và khoảng trống pháp lý cần hoàn thiện trong thực thi quyền tài sản trong quan hệ sử dụng đất, trong chuyển giao quyền sở hữu, trong tài sản đấu giá, trong xét xử.

Các ý kiến của đại biểu được Bộ Tư pháp ghi nhận, tổng hợp để hoàn thiện đề án thể chế hóa QSHTS của tổ chức cá nhân.

PHẠM HÙNG

 
;
.