Giải quyết vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế

Thứ Bảy, 31/08/2019, 10:55 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 30/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu BR-VT, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây; lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân thông tin về xây dựng Quân chủng Phòng không – Không quân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về công tác tuyên truyền từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên, các cơ quan thông tấn báo chí cả nước tiếp tục tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh vững mạnh. Trong đó, tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông trên tinh thần hợp tác quốc tế; Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, duy trì trật tự, an ninh trong khu vực, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; Tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

GIA BẢO

;
.