Triệt phá nhiều vụ buôn bán ma túy

Thứ Ba, 19/03/2019, 17:05 [GMT+7]
In bài này
.

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm từ tháng 12-2018 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tấn công, triệt phá nhiều vụ buôn bán ma túy trên địa bàn khu vực biên giới, cảng biển.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Người nghiện ma túy chủ yếu ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Các đối tượng tội phạm về ma túy thường sử dụng các con nghiện hoặc phụ nữ, trẻ em để “giao hàng” cho người có nhu cầu. Hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy được tổ chức rất chặt chẽ, hình thành tại các khu dân cư với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Đơn cử như, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu hiện vẫn là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy, nhất là ở khu phố 4, khu phố 5 hay còn gọi là xóm Lăng. Khu vực này có nhiều hẻm nhỏ thông nhau, khi bị mật phục, truy bắt, các đối tượng lợi dụng các hẻm nhỏ để tẩu thoát. Nơi đây, nhiều người không có việc làm ổn định, nên dễ bị cám dỗ trước lợi nhuận từ việc buôn bán “cái chết trắng”. Vì vậy, các đối tượng mua bán ma túy đã lôi kéo một số người dân trở thành mắt xích trong hoạt động tội phạm.

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị lực lượng BĐBP bắt giữ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền ngày 10-1-2019.
Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị lực lượng BĐBP bắt giữ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền ngày 10-1-2019.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ mua bán ma túy tại xóm Lăng. Cụ thể, ngày 18-2, tại khu xóm Lăng, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Công an phường Thắng Nhì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thạch Thiên Ân (SN 1994, HKTT: xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) đang tàng trữ trái phép 0,6g heroin. Tối cùng ngày, cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Thắng (SN 1981, HKTT: phường 3, TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ 0,4g heroin.

Không chỉ tập trung kéo giảm tội phạm ma túy ở những tụ điểm địa bàn dân cư phức tạp, lực lượng BĐBP còn tăng cường đấu tranh với tội phạm này ở địa bàn khu vực biên giới, cảng cửa khẩu. Cụ thể, sáng 7-3, tại một tiệm game bắn cá trên đường 30-4, phường 11, TP. Vũng Tàu, lực lượng trinh sát đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang Nguyễn Văn Khanh (SN 1993, trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng gần 2g.

Trước đó, ngày 22-2, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền kiểm tra hành chính nhà ở của Thái Phương Thanh (tổ 3, ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh) đã phát hiện đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá với trọng lượng khoảng 1,06g.

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm từ tháng 12-2018 đến nay, lực lượng BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 17 vụ/23 đối tượng tội phạm về ma túy; tang vật thu giữ gần 25g ma túy tổng hợp và 3,5g heroin; đã khởi tố 13 vụ/13 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến cho biết, trong thời gian tới, lực lượng BĐBP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để trao đổi tình hình, cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đồn biên phòng ở các địa bàn tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ như bố trí trinh sát xuống “nằm vùng” ở những địa bàn phức tạp về ma túy để nắm tình hình; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn; chốt chặn ở những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.