Cướp tài sản ra đầu thú

Thứ Hai, 18/03/2019, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18-3, Công an huyện Đất Đỏ tiếp nhận đối tượng nghi vấn trong vụ cướp tài sản trên địa bàn đến đầu thú. Trước đó, lúc 20 giờ ngày 12-3, tại nhà chị Nguyễn Thị Huỳnh Nga (SN 1988, ở khu phố Lộc An, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) xảy ra 1 vụ cướp tài sản. Nhận được tin báo, Công an huyện Đất Đỏ đã tiến hành xác minh, truy xét và xác định Nguyễn Văn Phú (SN 1991, HKTT: TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) là đối tượng nghi vấn. Do trong quá trình điều tra, Phú đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an đã vận động, thuyết phục gia đình kêu gọi ra đầu thú. Sáng 18-3, Phú đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lực lượng công an đưa đối tượng Nguyễn Văn Phú (đứng giữa) đến hiện trường vụ án để thực nghiệm điều tra.
Lực lượng công an đưa đối tượng Nguyễn Văn Phú (đứng giữa) đến hiện trường vụ án để thực nghiệm điều tra.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận do cần tiền trả nợ cờ bạc nên ngày 12-3, Phú đi bộ đến trước nhà chị Nga, thấy cổng rào khóa nhưng cửa nhà để mở nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi trèo rào vào nhà, Phú gặp cháu Nguyễn T.P. (SN 2006, con chị Nga). Sợ bị cháu P. tri hô, Phú đã khống chế P. rồi lấy trộm 1 sợi dây chuyền, 1 bóp, bên trong có 5 triệu đồng. 

Vụ việc đang được Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra.

Trung Dung

 

;
.