TP. Vũng Tàu: Xây dựng được nhiều mô hình bảo đảm ANTT

Thứ Năm, 17/01/2019, 18:46 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17-1, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người (Ban chỉ đạo 138) TP. Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018. 

Tại hội nghị, Thượng tá Trần Việt Trung, Phó trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết: Trong năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 351 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 13 vụ so với năm 2017), đã điều tra làm rõ 221 vụ, với 298 đối tượng; phát hiện 63 vụ, với 47 đối tượng tội phạm về kinh tế; phát hiện 20 vụ, với 22 đối tượng tội phạm về môi trường; phát hiện, bắt và xử lý 374 vụ, với 757 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.  

Ban chỉ đạo 138 TP. Vũng Tàu đã xây dựng được nhiều mô hình bảo đảm ANTT với 161 đơn vị, thuộc 17 phường, xã thực hiện như: mô hình liên gia tự quản phòng, chống tội phạm; mô hình tổ tư vấn đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; mô hình tổ bảo vệ dân phố xung kích đấu tranh phòng, chống tội phạm; mô hình bảo đảm ANTT tại khu du lịch, khách sạn, nhà nghỉ…

TRÍ NHÂN

;
.