Cưỡng chế thu hồi đất tại phường Thắng Nhất

Thứ Ba, 15/01/2019, 09:56 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 15-1, UBND phường Thắng Nhất phối hợp với các lực lượng chức năng của TP.Vũng Tàu tiến hành cưỡng chế thu hồi gần 20.000m2 đất đối với 2 hộ dân: ông Nguyễn Văn Mến (trú tại 2/11B Đống Đa), và bà Dương Thị Kỳ (trú tại 168/4 Lưu Chí Hiếu) để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án khu tái định cư phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.

Máy múc phá dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm tại hộ ông Nguyễn Văn Mến.
Máy múc phá dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm tại hộ ông Nguyễn Văn Mến.
Lực lượng cưỡng chế chuyển đồ ra khỏi nhà ông Nguyễn Văn Mến.
Lực lượng cưỡng chế chuyển đồ ra khỏi nhà ông Nguyễn Văn Mến.

Từ nhiều năm nay, 2 hộ dân này đã chiếm dụng trái phép đất Quốc phòng để xây nhà cấp 4 và chuồng trại. Trước đó, các cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu và UBND phường Thắng Nhất đã nhiều lần làm việc, vận động các hộ trên nhận tiền hỗ trợ, tự nguyện bàn giao mặt bằng nhưng các hộ không đồng ý. Do đó, các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

 

;
.