An ninh - Trật tự, ngày 27-12

Thứ Năm, 27/12/2018, 16:59 [GMT+7]
In bài này
.

Cố ý gây thương tích

Ngày 27-12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, ngày 26-12, anh Mai Xuân Quang (SN 1985, trú tại huyện Châu Đức) đến cơ quan công an trình báo: Ngày 19-12, anh Quang đang trên đường đi làm về đến khu vực Đồi Cừu, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức thì bị 2 đối tượng bịt khẩu trang đi trên xe máy áp sát chém gây thương tích ở tay. (Phước An)

Trộm đột nhập

Ngày 27-12, Công an TX.Phú Mỹ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà chị Lê Thị Thanh Liên (SN 1984, trú tại phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ). Theo trình bày của bị hại, khoảng 1 giờ ngày 22-12, chị Liên phát hiện 1 đối tượng đột nhập vào nhà trộm tài sản. Do đối tượng có mang theo dao, nên chị Liên không dám kêu cứu. Sau khi kẻ gian lấy tài sản tẩu thoát chị Liên kiểm tra phát hiện mất 1 cây vàng, 2 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng. (Nguyễn Văn)

Mượn xe đem cầm cố

Ngày 27-12, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình báo, khoảng tháng 9-2018, anh Lê Văn Huỳnh (SN 1998, trú tại huyện Xuyên Mộc) cho Trương Quang Tiến (SN 1990) và Nguyễn Chí Hiếu (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) mượn xe máy biển số 72G1-37480 để đi công việc. Sau khi mượn xe, Tiến và Hiếu đem đi cầm cố được 5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. (Nguyễn Anh)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 27-12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh cho biết, ngày 14-12, một người tên Trường (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà máy tôn Thuận Phát, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc hỏi mua vật liệu xây dựng. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên nhà máy tôn Thuận Phát liên hệ với người tên Trường và giao hàng đến bãi đất trống thuộc ấp Tân Trung, xã Phước Tân. Tuy nhiên, người tên Trường lại thuê 3 người khác đến chở số hàng trên đi bán. (Trí Nhân)

Đưa 5 đối tượng đi cai nghiện

Ngày 27-12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ đưa các đối tượng Tăng Huỳnh Ân (SN 1992), Phan Thị Quỳnh Thuyên (SN 1999), Lê Thị Kim Hiền (SN 1992, trú tại TP.Hồ Chí Minh), Lê Hữu Đức Anh (SN 1990, trú tại Biên Hòa) và Lương Thị Diễm Linh (SN 1990, trú tại Khánh Hòa) đi cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, ngày 26-12, tại một căn nhà trên Đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng trên đang sử dụng trái phép chất ma túy. (Sơn Khê)

;
.