Giết người và cố ý gây thương tích, 4 cha con lãnh 51 năm tù

Thứ Tư, 31/10/2018, 18:26 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 31-10, TAND tỉnh tuyên phạt tổng cộng 51 năm tù đối với 4 bị cáo, gồm: Thạch Quang (SN 1965) 12 năm tù, Thạch Huy (SN 1996) 14 năm tù và Nguyễn Văn Thành (SN 1997, cùng trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) 18 năm tù cùng về tội giết người; Thạch Hoàng (SN 1994) 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trong các bị cáo trên, Hoàng và Huy là con ruột, còn Thành là con nuôi của bị cáo Quang.

Theo cáo trạng, tối 18-1, Hoàng, Huy và Thành đến chơi tại một hội chợ ở xã Phước Tỉnh. Trong lúc chơi đùa, Thành đã chạm trúng vào người một thanh niên tên Nam. Bực tức, Nam đã đánh Thành một bạt tai. Tức giận, Hoàng, Huy và Thành ra cổng hội chợ mua một con dao bấm và về nhà lấy thêm 2 con dao đi tìm Nam, đồng thời rủ cha là Thạch Quang đi cùng. Khoảng 22 giờ cùng ngày, 4 cha con thấy Nam cùng một nhóm thanh niên đang ăn cháo vịt tại ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh, trong đó có Nguyễn Văn Nuôi (SN 1995), Võ Tân Thắng (SN 1995, cùng quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Thái Linh (SN 1991, ngụ tại huyện Long Điền). Tại đây, Thành cầm dao rượt đuổi Nam nhưng không kịp. Hoàng đuổi theo đâm Thắng 5 nhát vào bụng, lưng và tay, rồi quay lại đuổi theo Linh đâm 2 nhát vào lưng và mông. Thạch Quang nhặt 1 thanh gỗ đánh vào lưng, vai Nuôi. Khi Nuôi bỏ chạy và bị vấp ngã, Huy dùng gạch đánh vào đầu Nuôi. Cùng lúc đó, Thành chạy tới đâm Nuôi nhiều nhát, trong đó 1 nhát trúng ngực trái. Hậu quả, Nuôi tử vong, Thắng bị thương tích với tỷ lệ thương tật 39%, riêng Linh từ chối giám định. 

KHÁNH AN

 
;
.