Tin An ninh - Trật tự ngày 31-10-2018

Thứ Tư, 31/10/2018, 18:25 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm tài sản

Ngày 31-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố bị can đối tượng Trần Tấn Vũ (19 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Chiều 28-10, anh Nguyễn Nam Tùng (39 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) để chiếc điện thoại di động hiệu Samsung A8 ở trong lán trại tại cảng Đức Hạnh (phường Tân Phước) để sạc pin. Khoảng 20 phút sau, anh Tùng quay lại thì phát hiện điện thoại bị mất nên báo công an. Qua điều tra, Công an TX.Phú Mỹ xác định, Trần Tấn Vũ và Đặng Văn Dung (SN 2003, trú tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) thực hiện vụ trộm trên. Do còn nhỏ tuổi nên đối tượng Dung được cơ quan công an giao cho gia đình bảo lãnh. 

BÙI VIỆT


Cố ý gây thương tích

Ngày 31-10, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích tại phường Thắng Tam. Theo thông tin ban đầu, ngày 27-10, anh Nguyễn Chí Công (33 tuổi, trú tại phường 3, TP.Vũng Tàu) cùng vợ là Nguyễn Thùy Trang đến khu vực chợ Du lịch gặp Nguyễn Thị Diễm (29 tuổi, trú tại Bạc Liêu) để đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn. Bạn trai của Diễm là Nguyễn Như Khánh (31 tuổi, trú tại huyện Châu Đức) đã dùng hung khí đánh anh Công, khiến anh này bị gãy 2 đoạn xương ở tay trái.

NGUYỄN NGÂN


Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh lập hồ sơ điều tra vụ mua bán trái phép chất ma túy tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Vào lúc 11 giờ ngày 30-10, Phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt quả tang đối tượng Lý Thanh Hùng (28 tuổi, trú tại phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp Katemine và 1 gói ma túy dạng đá tại chung cư Kim Tơ (ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh). 

QUỲNH GIANG


Xác minh vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Công an TP.Vũng Tàu đang xác minh, điều tra đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hạnh (22 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) về việc chị Hạnh bị đối tượng Nguyễn Đức Việt (25 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của nạn nhân, ngày 29-9-2018, Nguyễn Đức Việt mượn xe máy hiệu Vision và 1 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus của chị Hạnh để sử dụng. Sau đó, Việt đã mang số tài sản trên đi cầm cố. 

QUANG BÌNH

 
;
.