Chung kết cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản năm 2023

Thứ Bảy, 02/12/2023, 16:56 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 2/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phối hợp Cục Thủy sản, Sở NN-PTNT tổ chức vòng chung kết Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thủy sản năm 2023.

Học sinh Lê Thành Đạt - Trường THPT Trần Văn Quan trình bày dự án Thiết bị giám sát, điều khiển và cảnh báo nồng độ các khí độc trong hầm cá của tàu cá tại vòng chung kết Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản năm 2023
Học sinh Lê Thành Đạt - Trường THPT Trần Văn Quan trình bày dự án Thiết bị giám sát, điều khiển và cảnh báo nồng độ các khí độc trong hầm cá của tàu cá tại vòng chung kết Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản năm 2023

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Sở KH-CN, từ năm 2020, Sở phối hợp với các đơn vị tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm kiếm, phát triển các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới nâng cao giá trị, giải quyết các vấn đề của ngành thủy sản tỉnh; từ đó phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lĩnh vực thủy sản, từng bước đưa Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm của đổi mới sáng tạo lĩnh vực thủy sản cả nước.

"Cuộc thi năm nay có nhiều dự án hay, thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế cao, hỗ trợ phát triển hoàn thiện và thương mại hoá sản phẩm thông qua kết nối với doanh nghiệp, viện, trường. Điển hình như dự án xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm kết nối dự án áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp thủy sản, được các chuyên gia của Trung tâm giống và doanh nghiệp chế biến thủy sản hỗ trợ, đồng hành xây dựng trong chuỗi giá trị của dự án", ông Nhật nói.

Năm 2023, Ban tổ chức đã nhận được 39 dự án tham dự cuộc thi với nhiều lĩnh vực khác nhau: Công nghệ cho khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản, công nghệ thông tin, chuyển đối số…, trong đó có cả các giải pháp mới được phát triển trong cuộc thi và các giải pháp đã bắt đầu được đưa ra thị trường.

Đại biểu tham quan mô hình Máy lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ cho các tàu cá của Công ty Hiệp lực Phát triển Việt bên lề cuộc thi
Đại biểu tham quan mô hình Máy lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ cho các tàu cá của Công ty Hiệp lực Phát triển Việt bên lề cuộc thi

Ban tổ chức đã trao 9 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng 115 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải thưởng 3 gói hỗ trợ huấn luyện ươm tạo 3 tháng trong khuôn khổ Chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành kinh tế biển (IMEP) trị giá 3.000 USD của Công ty Cổ phần KisStartup.

Trong khuôn khổ vòng chung kết Cuộc thi, Sở KH-CN tổ chức Hội thảo kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành thủy sản và trưng bày gần 15 sản phẩm, dự án công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo ngành thủy sản. Các công ty, đơn vị đã giới thiệu các công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo đã hoàn thiện, sẵn sàng chuyển giao, đầu tư tới các doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, các cơ quan quản lý, khách hàng tiềm năng…

Dự án Bạch tuộc giòn của Công ty Thái Thủy tham gia vòng chung kết Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản 2023
Dự án Bạch tuộc giòn của Công ty Thái Thủy tham gia vòng chung kết Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản 2023

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Vòng Chung kết, các doanh nghiệp ngành thủy sản cũng đồng hành, tài trợ tổ chức Chương trình Gala với chủ đề “Chuyện của Biển”. Từ các nguyên liệu hải sản của tỉnh, dưới bàn tay tài hoa của đầu bếp nổi tiếng chế biến thành các món ăn cao cấp, kết hợp với chương trình trình diễn ánh sáng, nghệ thuật độc đáo để tôn vinh ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin, ảnh: NGUYÊN MINH

 

;
.