TX.PHÚ MỸ: Một trường hợp tự tháo dỡ công trình xây trên đất nông nghiệp

Thứ Sáu, 24/04/2020, 14:46 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 24/4, ông Lê Duy Thu (thường trú tại tổ 16, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) đã đồng ý tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trước sự chứng kiến của đại diện UBND TX.Phú Mỹ và phường Phú Mỹ. Địa phương hỗ trợ bảo vệ hiện trường, nhân công để việc tháo dỡ công trình thuận lợi, hoàn thành nhanh nhất. 

 
Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, dưới đường điện 220KV.
Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, dưới đường điện 220KV.

Công trình xây dựng trái phép nằm trên địa bàn tổ 9, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ (cách đường 81 gần 50m). Diện tích xây dựng công trình 1.400m2, gồm 21 kios liền kề, kết cấu móng đá chẻ, đổ đà kiềng, tường gạch cao 4m, mái lợp tôn. Cuối năm 2019, UBND phường Phú Mỹ kiểm tra và phát hiện ông Lê Duy Thu xây dựng dãy kios trên trái phép trên đất nông nghiệp, dưới đường điện 220KV. UBND phường Phú Mỹ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Duy Thu, đồng thời buộc tháo dỡ công trình, khôi phục nguyên trạng mặt bằng. Sau đó, quá trình kiểm tra địa bàn, nhận thấy ông Lê Duy Thu chưa chấp hành tháo dỡ công trình, ngày 30/3, UBND phường Phú Mỹ tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do làm thay đổi hiện trạng trên đất nông nghiệp. Thời gian thực hiện 15 ngày, tính từ ngày ¼, nhưng ông Thu không chấp hành. Hết thời hạn trên, UBND phường Phú Mỹ ban hành kế hoạch cưỡng chế công trình vào sáng 24/4.  

Sáng 24/4, được sự vận động của các cơ quan chức năng địa phương, ông Lê Duy Thu đã ký cam kết tự tháo dỡ công trình. Dự kiến việc tháo dỡ sẽ hoàn thành vào ngày 25/4. Mọi chi phí khắc phục hậu quả ông Lê Duy Thu phải chịu trách nhiệm.   

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.