Kiểm soát chặt thị trường sau Tết

Thứ Ba, 04/02/2020, 21:07 [GMT+7]
In bài này
.

Từ thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả và hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó, đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Trước diễn biến phức tạp này, sau Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt thị trường.

Lực lượng QLTT tỉnh kiểm tra sản phẩm hàng hóa bày bán tại một cửa hàng kinh doanh mắt kính trên địa bàn BR-VT.
Lực lượng QLTT tỉnh kiểm tra sản phẩm hàng hóa bày bán tại một cửa hàng kinh doanh mắt kính trên địa bàn BR-VT.

XỬ LÝ NHIỀU VỤ VI PHẠM

Hiện tại, hầu hết các chợ, siêu thị và các chuỗi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng buôn bán thực phẩm, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều đã hoạt động trở lại sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo ông Vũ Bá Soan, Trưởng Ban quản lý chợ Vũng Tàu, giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: thịt các loại, cá, rau, củ, quả các loại, mặt hàng rau xanh đang có chiều hướng giảm. Mặc dù không còn vào cao điểm của thị trường như dịp trước Tết Nguyên đán, nhưng BQL chợ vẫn sẽ tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các hàng hóa đang bày bán tại chợ, nhằm góp phần bảo đảm sức khỏe cho người dân. “Ngoài ra, BQL chợ Vũng Tàu cũng yêu cầu các tiểu thương chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, PCCC và thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh xung quanh việc niêm yết giá bán, về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa...”, ông Vũ Bá Soan cho hay.

Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, thời điểm cận Tết và trong Tết, qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện 48 vụ vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 484 triệu đồng; hàng hóa tịch thu gồm: 12.400 bộ bài tứ sắc, 6.400 bộ bài tây, 12 chai rượu, 1.137 sản phẩm thực phẩm các loại, 153 sản phẩm mỹ phẩm, 823 sản phẩm đồ chơi trẻ em, 396 sản phẩm phụ tùng xe gắn máy, 222 sản phẩm phụ tùng xe ô tô; hàng hóa tạm giữ gồm 1.398 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại, 283 sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài lực lượng QLTT, các cơ quan chức năng khác cũng đã phát hiện, xử lý những hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cụ thể như, chiều 23/1 (tức 29 tháng Chạp), tại 1 tiệm tạp hóa trên đường Bình Giã (TP.Vũng Tàu), Công an phường 10 phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang ông V.Đ.T (36 tuổi, trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) đang thực hiện hành vi bán pháo nổ. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một hộp pháo nổ, bên trong có 60 viên pháo được ông T. bán cho một thanh niên. Tiếp tục kiểm tra nhà ông T., lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 hộp pháo, bên trong chứa tổng cộng 300 viên pháo nổ (xuất xứ từ Trung Quốc). Theo lời khai của ông T., số pháo trên được mua trên mạng xã hội. Hiện, vụ việc đã được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Cục QLTT tỉnh đang triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, tổ chức lực lượng bám sát thị trường, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, yêu cầu các Đội QLTT tăng cường công tác trinh sát, quản lý địa bàn. Qua đó, xác định đối tượng, tuyến địa bàn hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các tuyến đường bộ, đường biển, đường sông, các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, siêu thị. Kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng để đưa ra lưu thông trên thị trường.
(Ông Lê Quang Hải, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh)

PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

Theo ông Lê Quang Hải, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/ĐP) của tỉnh, thời gian qua, trước tình hình dịch tả heo châu Phi và gần đây là dịch viêm phổi cấp do virus Corona diễn biến phức tạp tại nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vì vậy, để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng cục QLTT và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục QLTT tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như y tế, hải quan, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm có thể là nguồn lây lan dịch bệnh. 

Mặt khác, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh yêu cầu các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng động vật sống và sản phẩm động vật nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ đang có các loại dịch bệnh. Đặc biệt, chú ý kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu là thủy sản, thịt và nội tạng gia súc, gia cầm chưa qua chế biến, kể cả hàng hóa do khách du lịch mang theo và hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới đưa về BR-VT kinh doanh phải bảo đảm đã thực hiện kiểm dịch, đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Ông Lê Quang Hải cho biết thêm, nhằm góp phần chống dịch hô hấp cấp nCoV (virus Corona) đang diễn ra, ngày 31/1 vừa qua, Tổng cục QLTT đã có văn bản yêu cầu: Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe; Xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa phòng, chống dịch hô hấp cấp do virus Corona gây ra để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tiện, Phó trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dự báo tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các đơn vị BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để trao đổi tình hình, cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tố giác hành vi kinh doanh hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH

;
.