Tăng chuyến vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán

Thứ Năm, 12/12/2019, 20:53 [GMT+7]
In bài này
.

Còn chưa đầy một tháng rưỡi nữa là đến Tết Canh Tý 2020. Thời điểm này, để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân, các DN vận tải, bến xe đã lên kế hoạch tăng chuyến. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết, các ngành chức năng của tỉnh cũng có kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm.

Khách tìm hiểu mua vé xe tại Bến xe Vũng Tàu.
Khách tìm hiểu mua vé xe tại Bến xe Vũng Tàu.

VÉ XE, MÁY BAY DỒI DÀO

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thông suốt cho người dân, du khách, đầu tháng 12/2019, Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh đã triển khai công tác phục vụ vận chuyển hành khách dịp Tết với các DN vận tải có xe hoạt động tại Bến xe Vũng Tàu và Bà Rịa. Hiện 2 bến xe trên đang khai thác 42 tuyến vận tải khách kết nối các vùng, miền trên cả nước. Theo ông Đỗ Thành Nghĩa, Trưởng Bến xe Vũng Tàu, Tết Nguyên đán 2020 kỳ nghỉ dài 7 ngày, dự kiến lượng khách đi lại sẽ tăng khoảng 30- 40% so với ngày thường. Trong đó, khách tăng tập trung chủ yếu vào các tuyến từ BR-VT đi TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình… Dự kiến sẽ có hơn 10.000 chuyến xe đến và đi các tuyến. “Bến xe Vũng Tàu đã yêu cầu các DN vận tải cam kết không để hành khách nào phải lưu lại bến xe, không có xe đi về quê ăn Tết trước 17 giờ ngày 30 Tết đối với các tuyến đường gần chưa đến 150km, trước 17 giờ ngày 28 Tết đối với các tuyến đường xa trên 150km”, ông Nghĩa cho biết thêm.

Các hãng hàng không cũng vừa thông báo tăng thêm hàng trăm nghìn chỗ ngồi dịp Tết Canh Tý. Theo đó, sáng 12/12, Vietnam Airlines công bố mở bán gần 70.000 vé bay trong dịp Tết cho 11 chặng bay nội địa, xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Hải Phòng, Vân Đồn,  Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Pleiku, Buôn Ma Thuột và ngược lại. Trước đó,Vietnam Airlines cùng Jetstar Pacific và VASCO cũng đã cung ứng hơn 2,1 triệu chỗ (tương ứng 12.000 chuyến bay) trên toàn mạng nội địa. Từ ngày 11/1/2020 đến ngày 9/2/2020 (17 tháng Chạp tới 16 tháng Giêng), hàng không Vietjet dự kiến cung cấp gần 2,5 triệu ghế trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế. Hãng Bamboo Airways cũng công bố cung ứng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa từ ngày 9/1/2020 đến 8/2/2020 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng). Mặc dù lượng ghế máy bay cung ứng trên thị trường khá dồi dào nhưng theo khảo sát trên website và một số đại lý vé máy bay trên địa bàn, giá vé máy bay Tết đang tăng rất nhanh. Đại diện một số Đại lý vé máy bay cho biết, hiện giá vé chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội từ ngày 17/1/2020 (tức là 23 tháng Chạp) của các hãng hàng không dao động từ 3,2 đến 4 triệu đồng/lượt hạng phổ thông và 7,5 triệu đồng/lượt hạng thương gia đã bao gồm thuế, phí. Nếu chọn bay vào khung giờ tối muộn hoặc đêm, giá rẻ hơn từ 300.000 - 500.000 đồng/vé.

PHỤ THU GIÁ VÉ TỪ 40-60%

Theo ông Đoàn Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh, để bù đắp chi phí nhiên liệu, xe chạy lượt không khách và giải tỏa nhanh khách ứ đọng trên bến, công ty cũng đã kiến nghị Sở GT-VT cho các DN được phụ thu giá vé trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, các tuyến từ BR-VT đi TP.Hồ Chí Minh phụ thu không quá 40% trên giá vé, áp dụng từ ngày 19/1/2020 đến hết ngày 3/2/2020, tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 10 Tết; tuyến đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ không quá 60%, áp dụng từ ngày 16/1/2020 đến hết ngày 3/2/2020, tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 10 Tết; đi các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, phụ thu 60% giá vé kể từ 16/1/2020 đến hết ngày 3/2/2020, tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 10 Tết; đi các tỉnh miền Trung và cao nguyên Trung Bộ, phụ thu không quá 60% kể từ ngày 14/1/2020 đến hết ngày 3/2/2020, tức từ 20 tháng Chạp đến hết mùng 10 Tết và phụ thu không quá 60% trên giá vé đối với tuyến các tỉnh miền Bắc từ ngày 10/1/2020 đến 23/1/2020, tức từ ngày 16 đến hết 29 tháng Chạp.

Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán là 26 ngày, gồm 16 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết (từ 9/1/2020 đến hết ngày 3/2/2020, tức 15 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng). Trong những ngày trên, Bến xe Bà Rịa và Bến xe Vũng Tàu sẽ mở cửa bán vé phục vụ hành khách từ 1 giờ 30 sáng đến 22 giờ. Vào ngày cao điểm, phục vụ từ 00 giờ đến 22 giờ. Hành khách có nhu cầu mua vé và hỏi thông tin về phương tiện đi lại trong dịp Tết, có thể liên lạc theo các số điện thoại đường dây nóng: 0913.646.568-Trưởng Bến xe Vũng Tàu; 0908.022.283 - Trưởng Bến xe Bà Rịa; Hoặc: 02543.859727 - Bến xe khách Vũng Tàu; 02543.825243 - Bến xe khách Bà Rịa.

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Sở GT-VT đã yêu cầu các DN vận tải khách chuẩn bị đủ, đảm bảo chất lượng các phương tiện vận chuyển khách trên các tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến phân công; vận chuyển khách trên tuyến theo đúng hành trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có biện pháp giáo dục đạo đức và tinh thần phục vụ cho đội ngũ lái xe, thuyền trưởng và nhân viên phục vụ; nghiêm cấm chở quá số khách quy định, ép giá khách, “bán khách”, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở chất dễ cháy nổ, gia súc, gia cầm sống. Đối với các DN vận tải khách bằng xe buýt cần có kế hoạch điều động xe buýt tham gia vận chuyển hành khách khi có yêu cầu của Sở GT-VT. Các bến xe, tàu phải chỉnh trang sạch đẹp, bố trí hợp lý các phân khu chức năng, niêm yết đầy đủ thông tin giờ bán vé, giá vé, giờ khởi hành. “Để kịp thời giải tỏa các điểm ùn tắc, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người tham gia lưu thông, Thanh tra Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường tuần tra trên QL51, QL56, đường 30/4, đường 3/2, khu vui chơi, giải trí trên toàn tỉnh”, ông Chí nói.

Bài, ảnh: ĐAN CHÂU

;
.