Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Chủ Nhật, 25/08/2019, 18:42 [GMT+7]
In bài này
.

Mặc dù không phải là điểm nóng nhưng trên địa bàn tỉnh, tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng. Nhằm tăng cường kiểm soát thị trường, các lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã xử lý các đối tượng vi phạm, đồng thời tuyên truyền kiến thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu cho các cơ sở kinh doanh mặt hàng này.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên một tàu chở xăng dầu.
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên một tàu chở xăng dầu.

XỬ LÝ NHIỀU VỤ VI PHẠM KINH DOANH XĂNG DẦU

Được biết, sau khi đường dây sản xuất xăng dầu giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu bị triệt phá, Tổng cục QLTT đã yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại BR-VT, tháng 6/2019, qua kiểm tra tại Chi nhánh Công ty TNHH ĐT-TM-DV quốc tế Đại Minh (Cửa hàng số 1) tại xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa), Đoàn kiểm tra đã phát hiện cửa hàng kinh doanh khi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực. Cục QLTT đã ban hành quyết định xử phạt 40 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cửa hàng số 1 trong 1 tháng và buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp hơn 23,4 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Không chỉ vi phạm khi thực hiện các hoạt động khuyến mại, giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực, lực lượng QLTT còn phát hiện một số trường hợp vi phạm kinh doanh khi sử dụng phương tiện đo lường không bảo đảm. Chẳng hạn, qua kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu số 24 thuộc Công ty TNHH MTV DL-TM-XD Châu Loan (Châu Đức) sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu về kỹ thuật đo lường. Cục đã ra quyết định phạt 25 triệu đồng, truy thu hơn 10,6 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 1 tháng.

Theo đánh giá của Cục QLTT tỉnh, xăng dầu là mặt hàng lợi nhuận cao nên tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu, kinh doanh, pha chế xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, gian lận thương mại trong kinh doanh, vi phạm quy định về đo lường và các hành vi vi phạm khác vẫn diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT đã kiểm tra 302 vụ, qua đó phát hiện 9 vụ vi phạm và đã xử phạt gần 294 triệu đồng, truy thu gần 40 triệu đồng.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ

Đại diện Cục QLTT tỉnh cho biết, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu khá đa dạng, đa thành phần. Các phương thức, thủ đoạn vi phạm của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi. Do đó, lực lượng chức năng đã tăng cường nắm địa bàn, giám sát chặt chẽ các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời qua mỗi đợt kiểm tra, lực lượng QLTT cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu đến các cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó, công khai các cửa hàng xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết, giám sát và tự bảo vệ, góp phần cùng các cơ quan chức năng phòng chống các hành vi kinh doanh gian lận đối với mặt hàng xăng dầu.

Ông Lê Quang Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết, thời gian tới, Cục QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ hơn nữa các hoạt động mua bán, giao nhận và vận chuyển xăng dầu lưu thông trên đường để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xăng dầu nhập lậu. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết không kinh doanh xăng dầu không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, nhập lậu. Cùng thời gian này, Bộ Công thương được giao chủ trì lấy ý kiến góp ý sửa đổi Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Theo đó, dự thảo đã quy định chặt chẽ, đầy đủ chế tài đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, kèm theo việc nâng cao mức phạt ở một số vi phạm, đảm bảo tính răn đe, nên việc tuân thủ các điều kiện về kinh doanh, hoạt động mua bán xăng dầu của các thương nhân được kỳ vọng sẽ ngày càng nâng cao.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

 
;
.