Áp thấp có thể gây mưa rào và dông tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Năm, 18/07/2019, 17:33 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm ATNĐ.

Dự báo ngày 19/7, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3. Dự báo ngày 19 và 20/7, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Đài Loan sau đó suy yếu nhanh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển và đất liền tỉnh BR-VT từ nay đến ngày 20/7 sẽ có mưa rào và dông rải rác; gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

SONG THƯ

 
;
.