Tiến độ trồng rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm

Thứ Tư, 26/09/2018, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục đợt khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2017-2018, ngày 26-9, Đoàn HĐND tỉnh do đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát công tác trồng rừng phòng hộ bảo vệ công trình thủy lợi tại khu hồ Đá Đen (xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) và rừng trồng đặc dụng tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc.

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh khảo sát tình hình trồng rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.
Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh khảo sát tình hình trồng rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Theo báo cáo, trong năm 2017 tỉnh đã trồng được 27,34ha rừng phòng hộ bảo vệ công trình thủy lợi, đạt 75% kế hoạch năm; năm 2018 đã trồng 8,32ha, đạt 90,4% kế hoạch năm. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đã trồng 55ha rừng, trong đó trồng mới 8,5ha, trồng nâng cao chất lượng 29,25ha, trồng rừng thay thế 16,11ha. Năm 2018, Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tiếp tục trồng 36ha rừng, trong đó 11ha trồng rừng thay thế và trồng nâng cao chất lượng rừng 25ha.

Sau khi khảo sát diện tích trồng rừng và tình hình phát triển của cây rừng, đồng chí Trần Đình Khoa đánh giá, thời gian qua việc trồng rừng vẫn còn chậm và chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, việc chăm sóc cây rừng chưa đạt yêu cầu, một số vùng cây còi cọc, mắc sâu bệnh. Đồng chí Trần Đình Khoa đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ dân, đơn vị nhận khoán chú trọng công tác chăm sóc, tưới nước, bón phân để cây rừng phát triển tốt sau khi trồng.

Tin, ảnh: QUANG VINH

;
.