Chỉ số phát triển con người của BR-VT ngày càng nâng cao

Thứ Ba, 22/02/2022, 18:28 [GMT+7]
In bài này
.

Vừa qua, Tổng cục Thống kê đã công bố Chỉ số phát triển con người (HDI) Việt Nam 2016-2020. Theo đó, HDI của BR-VT xếp thứ 3 cả nước. 

Giáo viên Trường TH Quang Trung (TP. Vũng Tàu) hướng dẫn HS đeo khẩu trang khi đến lớp.
Giáo viên Trường TH Quang Trung (TP. Vũng Tàu) hướng dẫn HS đeo khẩu trang khi đến lớp.

GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước

Theo Tổng cục Thống kê, BR-VT đứng thứ 3 trong 63 tỉnh, thành phố về Chỉ số HDI với 0,793, sau Hà Nội (0,799) và TP. Hồ Chí Minh (0,795). Để có được thứ hạng cao đó, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo đúng đắn, đưa BR-VT đạt được nhiều thành tựu vượt bậc về kinh tế, xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, BR-VT đã phát huy những thuận lợi về địa giới hành chính mới, khơi dậy tiềm năng sẵn có, tạo nên những bước phát triển đột phá về mọi mặt. Vị thế của BR-VT ngày càng được thể hiện rõ trong tiến trình phát triển, là một cực tăng trưởng về kinh tế của cả nước, là một trong số các địa phương dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, luôn giữ vững sự ổn định về chính trị xã hội, an ninh quốc phòng luôn được bảo đảm. Là một trong những tỉnh có trình độ phát triển cao với quy mô kinh tế năm 2020 đạt hơn 15 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 6% tổng GDP của quốc gia; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố cả nước, đóng góp hơn 5% tổng thu ngân sách quốc gia.

Cuối tháng 12/2021, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Bộ KH-ĐT đã công bố Báo cáo Phát triển Con người toàn cầu năm 2020. Theo đó, HDI năm 2019 của Việt Nam là 0,704. Với kết quả này Việt Nam đã lọt vào danh sách các nước phát triển con người cao và được xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ. HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia, vùng lãnh thổ hay địa phương.

Từ năm 1996 đến nay, BR-VT có GRDP bình quân đầu người cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước. Và từ năm 2000 đến nay, BR-VT luôn giữ vị trí là địa phương có GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước (tính cả dầu khí và không tính dầu khí). Năm 2021, GRDP bình quân đầu người đạt 11.375 USD/người (tính cả dầu khí), tăng gấp 12 lần so với năm 1992 (968 USD/người); đạt 6.766 USD/người (không tính dầu khí), gấp 28,6 lần so với năm 1992 (236 USD/người).

Ngoài chi cho đầu tư phát triển, tỉnh chú trọng ưu tiên bố trí đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao nhằm bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh, học tập, vui chơi, giải trí của người dân. 

Bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.
Bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Dẫn đầu về chỉ số thu nhập

Theo Tổng cục Thống kê, HDI góp phần phản ánh động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương những năm qua trên 3 tiêu chí quan hệ trực tiếp đến mỗi người dân, đó là sức khỏe, giáo dục và thu nhập.

Riêng BR-VT, các tiêu chí thành phần của HDI đều đạt cao. Nhờ tiềm lực kinh tế phát triển, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt, điều kiện và môi trường sống tốt nên chất lượng sống của người dân ngày một nâng cao. Vì vậy, tuổi thọ của người dân BR-VT khá cao. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh bình quân năm 2020 của BR-VT là 76,4 tuổi, sau Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng 76,5 tuổi. Đến năm 2021, tuổi thọ trung bình là 75,5 tuổi, tăng 0,1 tuổi so với năm 2020. Tuổi thọ là tiêu chí đánh giá Chỉ số sức khỏe. Theo Tổng cục Thống kê, do tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh tăng nên Chỉ số sức khỏe của BR-VT đạt khá cao. Năm 2020, BR-VT cùng với TP. Hồ Chí Minh là 2 địa phương có Chỉ số sức khỏe cao nhất cả nước với 0,869.

Người dân vui chơi tại một Ngày hội gia đình do Sở VH-TT tổ chức.
Người dân vui chơi tại một Ngày hội gia đình do Sở VH-TT tổ chức.

Về Chỉ số giáo dục, năm 2020, số năm đi học bình quân cả nước là 9,1 năm. Trong khi đó, riêng BR-VT là 9,3 năm, xếp thứ 21 trong cả nước; số năm đi học kỳ vọng BR-VT là 12,2 năm, xếp thứ 17 trong cả nước. Chỉ số giáo dục của BR-VT đạt 0,649, xếp hạng thứ 19 trong cả nước. Theo bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT, những năm qua, BR-VT chú trọng đầu tư cho giáo dục. Nhờ đó, chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục được nâng lên một cách rõ rệt, chiều hướng phát triển bền vững. Tỉnh hoàn thành công tác xóa mù chữ từ năm 1997, công tác phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi hoàn thành năm 2003 và công tác phổ cập giáo dục THCS hoàn thành năm 2004, trong khi chỉ tiêu của cả nước là năm 2010, đạt phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013. Hiện nay, đang triển khai có hiệu quả việc phổ cập giáo dục bậc trung học. Trong những năm gần đây, BR-VT nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Trong đó, môn tiếng Anh có điểm trung bình đứng thứ 3 toàn quốc, môn Toán nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

BR-VT là địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số thu nhập trong những năm 2016-2020. Chỉ số thu nhập của của BR-VT năm 2020 là 0,883, xếp hạng Nhất. Cụ thể, điển hình như năm 2020, BR-VT dẫn đầu về GNI bình quân đầu người của nhóm 5 địa phương đạt cao nhất, với 34,58 ngàn USD, tiếp đến là các tỉnh: Bình Dương với 20,01 ngàn USD, Quảng Ninh với 21,50 ngàn USD, Bắc Ninh với 19,46 ngàn USD và TP. Hồ Chí Minh với 18,92 ngàn USD. Khoảng cách về Chỉ số thu nhập của BR-VT chênh lệch khá lớn so với các địa phương đạt Chỉ số thu nhập thấp. Điển hình như Chỉ số thu nhập của BR-VT năm 2016 gấp 1,54 lần Lai Châu, năm 2017 gấp 1,49 lần, năm 2018 gấp 1,51 lần; năm 2019 gấp 1,52 lần, năm 2020 gấp 1,45 lần.

Bài, ảnh: THI PHONG

 
;
.