CCB tiếp tục chú trọng phòng, chống dịch, phát triển kinh tế và an dân

Thứ Tư, 10/11/2021, 13:42 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10/11, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2021, Đảng đoàn, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cán bộ hội viên các cấp Hội CCB có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có 10 tổ chức Hội trực thuộc, 135 Hội cơ sở và 523 chi hội khu phố, thôn ấp với tổng số 16.680 hội viên. Trong đó 5.012 hội viên là đảng viên. Trong năm, Hội đã củng cố, kiện toàn 454 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 10.063 hội viên tham gia sinh hoạt; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho 221.163 lượt thanh niên, HS trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH tỉnh với tổng số dư nợ 404 tỷ đồng, giúp hội viên vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế.

Ông Mã Thành Sơn, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm.
Ông Mã Thành Sơn, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Trong làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19, đã có thường xuyên 2.142 cán bộ hội viên CCB trực tiếp tham gia các tổ tuần tra, chốt kiểm soát, chốt bảo vệ “Vùng xanh an toàn” và Tổ COVID-19 cộng đồng, hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa. Cán bộ, hội viên các cấp Hội CCB đã ủng hộ hơn 42 tấn gạo, gần 4 ngàn suất quà, cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cần thiết khác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch…

Tại cuộc họp, đại diện các Ban của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, đại diện sở, ngành đã tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh trong thời gian tới như: Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị, sở, ngành thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh. Đặc biệt, cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phát huy tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, thể hiện trách nhiệm cũng như uy tín của mình tham gia, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh lưu ý, trong thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ chính yếu của tỉnh trong phòng, chống dịch, phát triển kinh tế và an dân; tiếp tục chọn lựa những hộ gia đình hội viên có thành tích trên các mặt của đời sống xã hội để động viên, khen thưởng kịp thời; quan tâm chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cựu quân nhân ổn định cuộc sống sau xuất ngũ; nắm bắt, định hướng thông tin tuyên truyền một cách đầy đủ, sâu rộng và kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH-NHẬT LINH

;
.