Tiếp tục tận dụng khoảng thời gian vàng để kiểm soát và dập dịch

Thứ Ba, 17/08/2021, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 17/8, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ tuyên truyền, vận động - Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch  COVID-19 tỉnh đã chủ trì buổi Họp báo thông tin về diễn biến và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua (ảnh dưới).

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Thông tin tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn cho biết, với sự chủ động vào cuộc tích cực, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam, và các sở, ngành, địa phương, đến nay, tỉnh BR-VT cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh. Số ca nhiễm có chiều hướng giảm dần. Tính đến 16 giờ ngày 16/8/2021, toàn tỉnh ghi nhận 2.550 ca nhiễm. Tỉnh đã đưa vào hoạt động 14 cơ sở, bệnh viện điều trị COVID-19 với 2.993 giường bệnh, phân theo 3 tầng điều trị. Đến nay, số ca đã điều trị khỏi là 1.524 ca.

UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống người dân trong điều kiện giãn cách xã hội, hạn chế ra đường; các địa phương, đơn vị đã thực hiện chi hỗ trợ theo quy định hơn 93 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93%.

Về tình hình thực hiện chiến lược tiêm vắc xin, tổng số liều tỉnh được cấp là 219.450 liều và đã phân bổ hết cho các đơn vị, địa phương. Các đơn vị, địa phương đã tiêm 204. 353 liều, đạt tỉ lệ 93,84%, số còn lại để tiêm mũi 2 trong tháng 8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn UBND tỉnh nhận định, thời gian tỉnh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 là khoảng thời gian vàng để kiểm soát và dập dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất theo phương châm truy vết, đón đầu, khoanh vùng dập dịch, nhanh chóng đưa F0 ngoài cộng đồng đi cách ly, điều trị, không chạy theo dịch.

Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc đi ra ngoài của người dân tại chốt kiểm soát cầu Cỏ May, phường 12, TP.Vũng Tàu vào sáng 17/8. Ảnh: QUANG VINH.
Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc đi ra ngoài của người dân tại chốt kiểm soát cầu Cỏ May, phường 12, TP.Vũng Tàu vào sáng 17/8. Ảnh: QUANG VINH.

Để đạt mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khoẻ tính mạng nhân dân, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp truy vết, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân; giữ vững và tiến tới mở rộng vùng xanh, thu hẹp và triệt tiêu vùng đỏ; đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung mới, giảm tải cho các khu hiện hữu, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo; tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội…

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đề nghị tỉnh cung cấp thêm thông tin về: Kế hoạch, tiến độ đón người BR-VT ở các tỉnh thành phố về địa phương; việc đưa vào sử dụng các bệnh viện dã chiến; công tác đánh giá dịch tễ đối với các trường hợp tái dương tính; công tác kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào các địa phương, đặc biệt là việc xử lý các trường hợp “né” các trạm, chốt kiểm soát y tế mà đi qua các đường tắt, đường mòn…

Phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị tỉnh cung cấp thêm thông tin về công tác đánh giá dịch tễ đối với các trường hợp tái dương tính.
Phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị tỉnh cung cấp thêm thông tin về công tác đánh giá dịch tễ đối với các trường hợp tái dương tính.

 

Phóng viên Báo Người lao động đề nghị tỉnh cung cấp thông tin về công tác kiểm soát, xử lý người có hành vi “né”các trạm, chốt kiểm soát y tế.
Phóng viên Báo Người lao động đề nghị tỉnh cung cấp thông tin về công tác kiểm soát, xử lý người có hành vi “né”các trạm, chốt kiểm soát y tế.

Những đề nghị của các các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp thu và giải đáp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống dịch của BR-VT. Đồng thời, mong rằng các phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác tuyên truyền để người dân nắm được các thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến và công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH-NHẬT LINH

 

;
.