Đáp ứng đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cho điều trị bệnh nhân COVID-19

Thứ Năm, 29/07/2021, 20:58 [GMT+7]
In bài này
.
 
Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với UBND tỉnh, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các ban, ngành, địa phương vào chiều 29/7.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Lên, Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 16 giờ ngày 28/7 đến 16 giờ ngày 29/7, toàn tỉnh ghi nhận 45 ca nhiễm COVID-19, trong đó, có 5 ca trong cộng đồng tại TP. Vũng Tàu. Lực lượng chức năng đã truy vết được 99 F1 liên quan đến các ca nhiễm mới trong ngày. Tổng số trường hợp đang cách ly tập trung là 2.676 người.

Riêng tại TT. Long Hải, huyện Long Điền, qua test nhanh đã phát hiện 55 mẫu gộp 15 dương tính với COVID-19. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR để xác định kết quả chính xác.

Tại cuộc họp, lãnh đạo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương đã báo cáo, thảo luận các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Công tác xét nghiệm, sàng lọc diện rộng để tìm F0 trong cộng đồng; tiếp tục siết chặt việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm Chỉ thị 16; siết chặt việc quản lý các khu công nghiệp, cảng biển; nâng cao hiệu quả nhưng bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia tổ tự quản, các chốt kiểm soát tại các tuyến đường, ngõ, hẻm; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào, tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu các nhóm đề xuất của người dân qua cuộc điều tra dư luận xã hội tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu các nhóm đề xuất của người dân qua cuộc điều tra dư luận xã hội tại cuộc họp.

Phát biểu thảo luận, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, đến 9 giờ ngày 29/7, đã có hơn 23 ngàn người tham gia cuộc điều tra dư luận xã hội về COVID-19. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp được 7 nhóm đề xuất của người dân tới lãnh đạo tỉnh, gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng; bảo đảm nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm, chống đầu cơ, tăng giá; quan tâm công tác hỗ trợ cho người dân khó khăn do COVID-19; tăng cường công tác phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh.

Một nội dung được các đại biểu thảo luận chuyên sâu là công tác chữa trị các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo Bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế, toàn tỉnh hiện đang có 2.700 giường bệnh điều trị COVID-19, gồm 54 giường điều trị cho bệnh nhân nặng. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 1.072 người, trong đó có 10 người phải thở máy. Hiện nay, các bệnh nhân thở máy đang được điều trị tích cực với sự hỗ trợ về chuyên môn của các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều trị COVID-19 đến từ Bệnh viên Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Số lượng nhân viên y tế phục vụ cho công tác điều trị 550 người. Số lượng vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác chữa trị bảo đảm đủ nhu cầu hiện nay.

Các bệnh nhân được xuất viện về tự theo dõi tại nhà trong 14 ngày sau khi điều trị khỏi COVID-19 tại cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Vũng Tàu (đường 2/9, phường 11, TP.Vũng Tàu). Ảnh: Bệnh viện Vũng Tàu cung cấp.
Các bệnh nhân được xuất viện về tự theo dõi tại nhà trong 14 ngày sau khi điều trị khỏi COVID-19 tại cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Vũng Tàu (đường 2/9, phường 11, TP.Vũng Tàu). Ảnh: Bệnh viện Vũng Tàu cung cấp.

Tiếp đó, đại diện một số bệnh viện, cơ sở y tế cũng đã báo cáo, thảo luận, đề xuất một số nội dung như: Bảo đảm quy trình phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong các bệnh viện chữa trị COVID-19; cần đầu tư thêm về máy móc, trang thiết bị như máy thở, máy lọc máu để đáp ứng nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp; chuẩn bị nguồn nhân lực cho công tác chữa trị; kết nối với các bệnh viên tuyến trên để nâng cao hiệu quả công tác chữa trị COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá, trong những ngày qua, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Số ca nhiễm mới trong cộng đồng được kiểm soát. Việc kiểm soát, xử lý người ra đường trong những trường hợp không thật sự cần thiết được thực hiện tốt hơn.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu BCĐ Phòng, chống dịch tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch, như: Siết chặt công tác quản lý trong các khu cách ly tập trung; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân nắm được địa điểm, giá cả của các cơ sở cách ly tập trung có thu phí mà UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cho phép thực hiện, đồng thời tìm thêm các địa điểm cách ly tập trung; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện “3 tại chỗ” của các DN trong và ngoài khu công nghiệp, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm trong sản xuất, kinh doanh.

Về công tác chữa trị cho bệnh nhân COVID-19, ông Phạm Viết Thanh chia sẻ với những khó khăn của ngành y tế, bởi đây đang là một giai đoạn đặc biệt. Do đó, tỉnh sẽ hỗ trợ hết mức về nguồn lực, vật lực, trang thiết bị cho ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch với mục tiêu đáp ứng đủ nhu cầu dù dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, Sở Y tế nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất trình UBND tỉnh để phê duyệt, giải quyết.

“Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của các bệnh nhân mắc COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

PHÚ XUÂN

 

;
.