Thông tin liên lạc kịp thời, chính xác trong mọi tình huống

Thứ Ba, 15/09/2020, 18:33 [GMT+7]
In bài này
.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, những năm qua cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống. 

Giao ca kíp trực thông tin.
Giao ca kíp trực thông tin.

Như mọi ngày, ngay từ sáng sớm, chiến sĩ Quân bưu Đỗ Ngọc Tuấn (thuộc Đại đội Thông tin Bộ CHQS tỉnh) lại tiếp tục công việc chuyển nhận công văn tài liệu thư trên chiếc xe đạp quen thuộc. Dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, anh cẩn thận bỏ tài liệu vào túi mang theo bên mình rồi giao đến các cơ quan. Mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường, việc đưa thư gặp nhiều khó khăn nhưng chiến sĩ Quân bưu Đỗ Ngọc Tuấn vẫn luôn vui vẻ.

 Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Đại đội trưởng Đại đội Thông tin cho biết: “Để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác, cấp ủy, chi bộ đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó coi trọng giáo dục cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ tinh thần trách nhiệm, đức tính cẩn thận, tỉ mỉ trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt trong mọi tình huống”.

Nhờ đó, Đại đội đã bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không để bị động bất ngờ, sai sót, chậm thông tin; thu nghe tín hiệu luyện tập bảo đảm 100%. Tiểu đội thông tin Quân bưu đã chuyển nhận kịp thời, không để công văn tài liệu hư hỏng, mất mát, chậm trễ, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Cụ thể là đã nhận chuyển 15.326 công văn; 428 văn kiện; đi 415 chuyến xe với quãng đường 14.330km. 

Đặc biệt, trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch, thường xuyên kiểm tra trước, trong và sau khi làm nhiệm vụ. Theo Đại úy Bùi Mạnh Hùng, để hoàn thành tốt công việc được giao, hằng năm đơn vị đều cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, trong đó tập trung vào những nội dung như: Văn kiện tác chiến thông tin liên lạc; phương pháp duy trì phân đội huấn luyện về kỹ thuật chuyên ngành thông tin... Đồng thời, tổ chức huấn luyện, tập huấn cho 100% cán bộ chiến sĩ được tiếp cận, sử dụng thành thạo các loại khí tài thông tin được trang bị.

Trung tá Chu Văn Hưng, Trưởng ban Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết, quá trình huấn luyện đơn vị luôn chú trọng thực hành, tích cực rút kinh nghiệm qua các lần bảo đảm thông tin cho Bộ CHQS tỉnh tổ chức bắn đạn thật; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn... Vì vậy, những năm qua luôn bảo đảm thông tin thông suốt, tỷ lệ làm việc trên các phương tiện đều đạt trên 100%, không để lọt canh, lọt tín hiệu thông báo báo động; chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin liên lạc. “Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dũng cảm nhanh nhẹn, khắc phục khó khăn, giữ vững thông tin liên lạc, bảo đảm tốt cho chiến đấu và công tác chung”, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin Bộ CHQS tỉnh đang nỗ lực phấn đấu, tiếp tục xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, ngày một trưởng thành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Trung tá Chu Văn Hưng nói.

Bài, ảnh: HIỀN LƯƠNG

;
.