CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức): Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng

Thứ Tư, 18/03/2020, 21:38 [GMT+7]
In bài này
.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TT.Ngãi Giao, 5 năm qua cơ cấu  kinh tế trên địa bàn chuyển dịch đúng định hướng, đó là giảm dần sản xuất nông nghiệp, gia tăng phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang hiện đại.

Cơ cấu kinh tế TT. Ngãi Giao chuyển dịch theo đúng định hướng là tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ.  Trong ảnh: Bà Lê Thị Anh, chủ cơ sở sản xuất mật ong Anh Tiến giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến mật ong  với lãnh đạo TT. Ngãi Giao.
Cơ cấu kinh tế TT. Ngãi Giao chuyển dịch theo đúng định hướng là tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong ảnh: Bà Lê Thị Anh, chủ cơ sở sản xuất mật ong Anh Tiến giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến mật ong với lãnh đạo TT. Ngãi Giao.

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Nằm ở trung tâm huyện Châu Đức, với hệ thống giao thông thuận lợi kết nối vùng miền và các chợ đầu mối nông sản trên địa bàn, TT. Ngãi Giao có nhiều tiềm năng lợi thế cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy TT. Ngãi Giao cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, thành tựu nổi bật của TT. Ngãi Giao trong 5 năm qua là cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Hiện trên địa bàn thị trấn có 1.490 cơ sở kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 3.700 lao động, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ 5.081,5 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm 20,18%. Thu ngân sách hàng năm đều vượt mức dự toán, bình quân mỗi năm tăng thu 7,6%. Thu nhập bình quân đầu người hơn 58 triệu đồng/năm, tăng gần 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ (năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,94%.

Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch cho phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, TT. Ngãi Giao đã triển khai nhiều dự án, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, TT. Ngãi Giao đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, chặt cây để mở rộng, bê tông hóa, nhựa hóa hơn 40km các tuyến đường liên khu phố, tổ dân cư. Cùng với việc mở rộng QL56 qua khu vực TT. Ngãi Giao, tuyến đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Chủ tịch UBND TT. Ngãi Giao cho biết, để TT. Ngãi Giao đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2020, tiến tới xây dựng đô thị loại 4 giai đoạn 2020-2025, chính quyền tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn nhận thức đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến; phát huy tốt vai trò, sức mạnh tổng hợp của đoàn thể và các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng thị trấn văn minh đô thị. “Với quyết tâm chính trị cao cùng những bước đi phù hợp, cách làm sáng tạo, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và DN, cộng với những kết quả đạt được khá toàn diện trong nhiệm kỳ qua, TT. Ngãi Giao sẽ sớm đạt chuẩn văn minh đô thị và tiến tới xây dựng đô thị loại 4 là mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới 2020-2025”, ông Nguyễn Văn Cẩn cho biết thêm.

Cơ sở hạ tầng của TT. Ngãi Giao đã được đầu tư khá hoàn thiện.
Cơ sở hạ tầng của TT. Ngãi Giao đã được đầu tư khá hoàn thiện.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục, y tế của địa phương được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 12/12 khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa; hơn 98% số hộ đạt gia đình văn hóa; mức hưởng thụ văn hóa đạt 42 lần/người/năm; tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 42%; 5/6 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% người dân tham gia BHYT; ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ TT. Ngãi Giao đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị chu đáo, tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức đoàn thể; Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính đổi mới và kế thừa…

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ TT. Ngãi Giao luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các chi ủy, ban ngành, đoàn thể đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Ngãi Giao đã kết nạp được 58 đảng viên mới, nâng tổng số 363 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. Qua đánh giá chất lượng các tổ chức Đảng hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên; hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn liên tục đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG

 
;
.