TP. VŨNG TÀU VÀ HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, 14/02/2020, 21:16 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14/2, các đoàn công tác của Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Vũng Tàu, BTV Đảng ủy phường 7; BTV Huyện ủy Đất Đỏ và BTV Đảng ủy xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

● Đoàn do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với BTV Thành ủy Vũng Tàu và BTV Đảng ủy phường 7.

Theo báo cáo, Đảng bộ phường 7 có 17 chi bộ trực thuộc. Tính đến ngày 16/1, tất cả các chi bộ đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội (ĐH). BCH Đảng bộ phường cũng đã thực hiện xong các quy trình về nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến thời điểm này, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Vũng Tàu đã thông qua dự thảo đề cương, đề cương chi tiết báo cáo chính trị; lựa chọn chủ đề ĐH; Tiểu ban Văn kiện đã hoàn chỉnh dự thảo lần 2 văn kiện trình xin ý kiến BTV, Thường trực HĐND, UBND. Thành ủy Vũng Tàu đã đăng ký với BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức ĐH điểm của tỉnh, thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại ĐH Đảng bộ phường 7 (dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12/3); ĐH điểm của thành phố là Đảng bộ phường 4 (dự kiến ngày 26 và 27/3). Thời gian tổ chức ĐH Đảng bộ TP. Vũng Tàu dự kiến vào ngày 16 và 17/7. Đến nay, Thành ủy Vũng Tàu đã hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt 21 đảng bộ; cấp trưởng, cấp phó của 29 phòng, ban, đơn vị theo quy định phân cấp quản lý cán bộ; 221/289 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành ĐH (đạt tỷ lệ 76,4%).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức ĐH của Đảng bộ phường 7 và ĐH Đảng bộ TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, công tác chuẩn bị nhân sự cần chu đáo, coi trọng chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý; rà soát, thẩm tra kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, đặc biệt là tiêu chuẩn chính trị. Văn kiện ĐH phải xác định rõ các khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới, xác định chủ đề ĐH sát với thực tiễn và đòi hỏi của cuộc sống. 

● Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với BCH Đảng bộ xã Long Mỹ và BTV Huyện ủy Đất Đỏ. 

Đảng bộ xã Long Mỹ có 6 chi bộ trực thuộc với 145 đảng viên. Đây là đơn vị được BTV Huyện ủy Đất Đỏ chọn làm ĐH điểm cấp cơ sở. Từ ngày 24/12/2019 đến 14/1/2020, 100% chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công ĐH, đảm bảo đúng thời gian quy định và cơ cấu số lượng cấp ủy. Công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được BCH, BTV Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm. Đề án nhân sự BCH, BTV khóa mới bảo đảm cơ cấu, số lượng theo quy định. BTV Đảng ủy xã đang chuẩn bị trình BTV Huyện ủy Đất Đỏ cho ý kiến lần cuối đối với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm.

Nhằm chuẩn bị tốt cho ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Huyện ủy Đất Đỏ đã thành lập 4 Tiểu ban, các Tổ giúp việc các Tiểu ban, phân công Ủy viên BTV Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở; chủ động, tích cực chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự cấp ủy. Nhân sự ứng cử cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ. Tiêu chuẩn trình độ được nâng lên so với nhiệm kỳ 2015-2020, nhân sự ứng cử đều tốt nghiệp trung cấp chính trị trở lên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến đánh giá cao công tác chuẩn bị ĐH Đảng của BCH Đảng bộ xã Long Mỹ và BTV Huyện ủy Đất Đỏ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý BCH Đảng bộ xã Long Mỹ và BTV Huyện ủy Đất Đỏ tiếp tục chú trọng công tác nhân sự, rà soát, thẩm tra kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực; xác định cụ thể về cơ cấu kinh tế, đánh giá những kết quả đạt được so với nhiệm kỳ trước và đề ra những chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới trong báo cáo chính trị...

ĐỨC NHÂN

 
;
.