Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri TP.Vũng Tàu

Thứ Hai, 02/12/2019, 10:53 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 2/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đã TXCT TP.Vũng Tàu.

Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (bìa phải), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và đại biểu Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa TXCT TP.Vũng Tàu.
Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (bìa phải), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và đại biểu Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa TXCT TP.Vũng Tàu.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 8; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của cả nước; trả lời ý kiến giải trình của các bộ, ngành và địa phương đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri TP.Vũng Tàu trước Kỳ họp thứ 8.

Ông Bùi Chí Thành (bìa trái), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tham dự buổi TXCT TP.Vũng Tàu.
Ông Bùi Chí Thành (bìa trái), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tham dự buổi TXCT TP.Vũng Tàu.

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều cử tri TP.Vũng Tàu đã đánh giá cao trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện được ý chí, nguyện vọng và mong muốn của cử tri tỉnh nhà.

Cử tri Đặng Dậu (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) cho rằng việc Bộ GD-ĐT để các địa phương tự quyết phương án lựa chọn sách giáo khoa cho các cấp học sẽ sẽ phát sinh nhiều vấn đề vì thiếu tính nhất quán trong chương trình dạy học.
Cử tri Đặng Dậu (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) cho rằng việc Bộ GD-ĐT để các địa phương tự quyết phương án lựa chọn sách giáo khoa cho các cấp học sẽ sẽ phát sinh nhiều vấn đề vì thiếu tính nhất quán trong chương trình dạy học.

 

Cử tri Lý Thị Xuân Mai (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) bày tỏ lo ngại về tình trạng xe đưa rước bỏ sót hoặc làm HS rớt xuống đường gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Cử tri Lý Thị Xuân Mai (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) bày tỏ lo ngại về tình trạng xe đưa rước bỏ sót hoặc làm HS rớt xuống đường gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tiếp đó, cử tri TP.Vũng Tàu đã phản ánh, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết một số vấn đề như: Việc Bộ GD-ĐT để các địa phương tự quyết phương án lựa chọn sách giáo khoa cho các cấp học sẽ phát sinh nhiều vấn đề vì thiếu tính nhất quán trong chương trình dạy học; tình trạng xe đưa rước bỏ sót hoặc làm HS rớt xuống đường gây bức xúc trong dư luận xã hội; một số người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chưa được hưởng chế độ…

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri TP.Vũng Tàu, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị trên để gửi đến Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.