Đoàn đại biểu tỉnh BR-VT thăm, làm việc tại Luông Pha Băng (Lào)

Thứ Năm, 17/10/2019, 21:12 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17/10, Đoàn công tác của tỉnh, do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu thăm, làm việc tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào). Ông Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Pha Băng chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) tặng quà ông Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Pha Băng.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) tặng quà ông Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Pha Băng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển kinh tế của BR-VT, đồng thời, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Luông Pha Băng, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, du lịch. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng chia sẻ thêm về những kinh nghiệm trong phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái. 

Đáp lời, ông Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Pha Băng cũng bày tỏ mong muốn 2 bên sẽ tăng cường các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, giao lưu tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư… Phó Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Băng ngỏ lời BR-VT hỗ trợ Luông Pha Băng trong hoạt động bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Pha Băng chứng kiến lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác du lịch giữa Sở Du lịch BR-VT và Sở TT-VH-DL Luông Pha Băng.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Pha Băng chứng kiến lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác du lịch giữa Sở Du lịch BR-VT và Sở TT-VH-DL Luông Pha Băng.

Dịp này, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Luông Pha Băng đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác du lịch với Sở Du lịch tỉnh BR-VT.

Đoàn công tác của tỉnh, do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào).
Đoàn công tác của tỉnh, do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Cố đô Luông Pha Băng có nhiều di tích, cảnh quan xinh đẹp, có tiềm năng khai thác du lịch như: Bảo tàng cung điện Hoàng gia, chùa Xiêng Thong, bản Xàng Khọng, thác Quang Xi… Từ năm 1995, Luông Pha Băng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Doanh thu du lịch hàng năm của tỉnh Luông Pha Băng đạt khoảng 260 triệu USD.

Tin, ảnh: Anh Tuấn

 
;
.