Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo

Thứ Tư, 04/09/2019, 19:44 [GMT+7]
In bài này
.

Là địa phương ven biển, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là diễn biến tình hình trên biển, ven biển có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định xã hội của tỉnh. Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phát tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phát tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Trong những năm qua, dưới sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, HSSV và nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; Quan điểm, đường lối, chính sách, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông trên tinh thần hợp tác quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, duy trì trật tự, an ninh trong khu vực, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Theo đó, trong 5 năm qua, đội ngũ báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền cho gần 43 ngàn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, HSSV và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển, đảo của Việt Nam gắn với phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới; đồng thời, tôn trọng chủ quyền vùng biển của các nước theo luật pháp quốc tế, không đánh bắt hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài. 

Gần đây nhất, vào cuối tháng 5 vừa qua, tại Cảng Dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái (xã Phước Hưng, huyện Long Điền), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở NN-PTNT tổ chức lễ phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”. Tại buổi lễ, lực lượng Hải quân và cơ quan chức năng đã tặng cho ngư dân 200 phao cứu sinh, 10 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và 1 radio) và phát 250 cờ Tổ quốc, 750 tờ tài liệu tuyên truyền về: các vị trí đảo, nhà giàn, tàu trực làm điểm tựa, hỗ trợ ngư dân trên biển; tần số các đài canh của Hải quân khi cần sự hỗ trợ; khuyến cáo ngư dân về các vùng biển của nước ngoài không được xâm phạm đánh bắt hải sản.

Có mặt tham dự chương trình trên, anh Nguyễn Hồng Thơ (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) tài công tàu cá BV 92474 TS cho biết, cách đây 3 năm, tàu của anh đã từng bị Indonesia bắt giữ do đánh bắt xâm phạm vùng biển nước họ. Hậu quả ngoài mất trắng tài sản anh còn phải trải qua những ngày tháng bị giam cầm ở xứ người, khiến vợ con ở nhà lo lắng, nên anh Thơ quyết tâm không tái phạm. Từ đó, anh Thơ luôn tích cực tham gia các buổi tuyên truyền để nắm rõ các quy định pháp luật về khai thác hải sản, tọa độ nào trên biển được phép đánh bắt để phổ biến lại cho thuyền viên và ngư dân khác. “Nhờ lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, có những chế tài xử lý nghiêm khắc đối với hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài, nên hiện nay nhiều chủ tàu, thuyền trưởng đã có ý thức hơn trong hoạt động khai thác hải sản, không còn tái phạm”, anh Thơ bày tỏ. 

Tham dự hội nghị “Tuyên truyền về biển, đảo, biên giới quốc gia và chủ quyền lãnh thổ” do Tỉnh Đoàn tổ chức vào đầu tháng 5 vừa qua, anh Lê Văn Hùng (TP.Bà Rịa), chia sẻ: “Nội dung hội nghị rất bổ ích, cung cấp thông tin về biên giới lãnh hải, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông; Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam. Qua đó, giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trong thời gian tới, Vùng 2 Hải quân tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển, đảo cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Đồng thời, Vùng 2 Hải quân và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn thường xuyên tham gia hoạt động giao ban quốc phòng, an ninh với các lực lượng vũ trang địa phương để thông tin, nắm tình hình địa bàn, khu vực đóng quân, diễn biến trên các vùng biển, đảo; phối hợp triển khai phương án, khả năng huy động lực lượng, phương tiện xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.