Trường Quân sự tỉnh: Họp mặt gia đình 200 chiến sĩ mới

Thứ Bảy, 30/03/2019, 11:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30-3, tại xã Long Phước (TP. Bà Rịa), Trường Quân sự tỉnh tổ chức tổ chức buổi họp mặt năm 2019 với cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện gia đình 200 chiến sĩ mới đang huấn luyện tại nhà trường.

Một tiết mục văn nghệ do chiến sĩ mới biểu diễn
Một tiết mục văn nghệ do chiến sĩ mới biểu diễn
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Dự buổi lễ có Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí: Nguyễn Hồng Diệp, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Sau lễ khai mạc, các chiến sĩ mới đã mang đến không khí vui tươi cho buổi lễ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân tỉnh BR-VT.

Chiến sĩ mới đồng diễn bài thể dục.
Chiến sĩ mới đồng diễn bài thể dục.
Chiến sĩ Lương Hồng Phúc (18 tuổi, ngụ tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh) vui mừng gặp lại bạn gái trong buổi họp mặt.
Chiến sĩ Lương Hồng Phúc (18 tuổi, ngụ tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh) vui mừng gặp lại bạn gái trong buổi họp mặt.
Chiến sĩ Nguyễn Đình Anh Đức (19 tuổi, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) động viên mẹ yên tâm vì mình đã quen với môi trường quân ngũ.
Chiến sĩ Nguyễn Đình Anh Đức (19 tuổi, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) động viên mẹ yên tâm vì mình đã quen với môi trường quân ngũ.

Tiếp đó, Ban Tổ chức đã chiếu video clip về tình hình đơn vị, kết quả công tác giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới. Trong video clip, Trường Quân sự tỉnh thông tin: Năm 2019, nhà trường tiếp nhận và huấn luyện 200 chiến sĩ mới, đến từ các huyện Long Điền, Xuyên Mộc (BR-VT), TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Sau hơn 1 tháng huấn luyện (từ ngày 21-2 đến nay), các chiến sĩ đã thích nghi với môi trường quân đội. 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện; bước đầu đã nắm được kiến thức cơ bản về chính trị, tư tưởng, điều lệnh, kỹ - chiến thuật chiến đấu bộ binh, biết sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, sắp xếp nội vụ và tăng gia sản xuất.

Sau khi tham quan nơi ăn, ở, học tập, sinh hoạt của chiến sĩ mới tại nhà trường, gia đình các chiến sĩ mới yên tâm về nơi sống, sinh hoạt, học tập của con em mình.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.