Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều ra dân số và nhà ở Trung ương

Thứ Tư, 13/03/2019, 18:41 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 13-3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Tại điểm cầu BR-VT, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tham dự hội nghị. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến nay, các địa phương hoàn thành việc thiết lập mạng lưới điều tra về bảng kê hộ dân cư từ ngày 20-1. Tổng số có 217.586 địa bàn điều tra (trong đó 196.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù) với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người được lập bảng kê. Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên internet là 68.990 hộ, chiếm 0,26%. Có khoảng 9.300 giám sát viên các cấp và 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Các công tác khác, như hoàn thiện tài liệu và gửi về các địa phương; tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên; tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin… đã và đang thực hiện, sẽ hoàn thành trước ngày 25-3.

Hội nghị cũng nghe báo cáo tình hình thực hiện Tổng điều tra của 6 địa phương: Hà Giang, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Dương và Quảng Nam. Tại BR-VT, tỉnh đã hoàn thiện việc thành lập các BCĐ Tổng điều tra các cấp từ tỉnh đến cấp xã; công tác vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn đã hoàn thành từ ngày 15-10-2018; công tác tập huấn nghiệp vụ, sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra hoàn thành vào ngày 20-3, sẵn sàng cho lễ ra quân vào ngày 1-4-2019. 

MINH THANH

;
.