Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên

Thứ Tư, 13/03/2019, 18:48 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13-3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ và Tỉnh Đoàn để giám sát về tình hình thực hiện Luật Thanh niên.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến năm 2018, toàn tỉnh có khoảng 251.639 thanh niên, chiếm tỷ lệ 23% dân số toàn tỉnh và trên 30% lực lượng lao động. Thực hiện Luật Thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2020, Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020, các sở, ban, ngành và địa phương đã cụ thể hóa và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chiến lược phát triển thanh niên của ngành, lĩnh vực. 

Đến nay, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên CCVC, thanh niên HSSV; 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được học Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi năm, ít nhất 5.000-6.000 thanh niên được giải quyết việc làm và trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm. Đến năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị giảm xuống dưới 4% và khu vực nông thôn giảm xuống dưới 6%. 

DIỄM QUỲNH

;
.