Khai mạc Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI

Thứ Ba, 09/10/2018, 09:51 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 9-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng).

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018. Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển đô thị Long Hải cùng một số nội dung quan trọng  khác.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đánh giá những việc làm được, các giải pháp tiếp tục triển khai để bảo đảm cho việc hoàn thành kế hoạch của cả năm 2018. Đồng thời, những vấn đề trao đổi, thảo luận tại hội nghị cũng sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng cho các cấp, các ngành báo cáo Ban Chấp hành xem xét, cho chủ trương về việc xây dựng kế hoạch của năm 2019. Các nội dung trình tại hội nghị đều đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao đổi, cho ý kiến, trên cơ sở đó trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận, làm rõ thêm và thống nhất kết luận.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu tham dự hội nghị được nghe: Báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển đô thị Long Hải; Báo cáo xin chủ trương về việc thu gom chất thải công nghiệp nguy hại về tỉnh xử lý.

Hội nghị dự kiến diễn ra cả ngày 9-10.       

Tin, ảnh: PHÚC LƯU-KHÁNH CHI

;
.