Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Hai, 08/10/2018, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8-10, nhân dịp dự Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam tại TP.Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tươi đẹp có bề dày lịch sử và giàu lòng mến khách đúng vào dịp hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội nhận định trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, 2 nước có nhiều bước phát triển, nhất là từ năm 1997 khi đã thông qua việc ký kết “Hiệp định hợp tác Thương mại, Kinh tế và Kỹ thuật” đến nay kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức cao. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn ông Nail Olpak cũng như Hội đồng Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ Nail đã phối hợp cùng cơ quan hữu quan Việt Nam tổ chức Diễn đàn; cho rằng hiện nay giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã có đường bay thẳng thuận tiện cho việc thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch… giữa 2 đất nước. Với sự tham dự của những bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, Diễn đàn là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước, từ đó góp phần thúc đẩy lĩnh vực hợp tác này ngày càng phát triển trong tương lai.

Ông Nail Olpak nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ; tới TP.Istanbul dự Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam. Diễn đàn thu hút khoảng 160 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham dự. Điều đó cho thấy doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm tới tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

HOÀNG HOA

;
.