Được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Mắt tỉnh (17 Phạm Ngọc Thạch, TP.Bà Rịa) sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), giúp bệnh nhân được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.
![]() |
Nhân viên y tế thực hiện tiểu phẫu ở mắt cho bệnh nhân. |
Thuận lợi cho bệnh nhân
Sáng 2/6, ngày đầu tiên Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức KCB ở trụ sở mới. Bệnh viện bố trí nhân viên trực ở sảnh vào, quầy đăng ký khám bệnh… để kịp thời hỗ trợ bệnh nhân. Lượng bệnh nhân đông, nhưng không ai gặp trở ngại khi đến KCB. Người bệnh khen ngợi cơ sở vật chất sạch đẹp, không gian rộng rãi, bố trí các phòng khám hợp lý. Bệnh viện Mắt tỉnh còn công khai danh sách bác sĩ, dịch vụ kỹ thuật đang triển khai, lịch khám các chuyên khoa. Qua đó, người dân thuận lợi hơn khi đến KCB.
Anh Phan Thành Công (38 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) cho hay: “Tôi bị lão thị 4 năm nay nên thường xuyên đến Bệnh viện Mắt tỉnh kiểm tra định kỳ. Trụ sở mới của bệnh viện rất đẹp, có phòng khám riêng nên tôi dễ dàng trao đổi thêm với bác sĩ về bệnh của mình mà không còn bất tiện như trước”.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tùng, Trưởng Khoa Khám bệnh - Cấp cứu cho biết, nhân viên y tế phấn khởi khi Bệnh viện Mắt tỉnh có cơ ngơi khang trang. Khoa được mở rộng từ 4 phòng lên 6 phòng khám, với 12 bàn. Mỗi phòng được bố trí đồng bộ ghế khám bệnh có kết nối màn hình máy tính trực quan. Phương tiện này giúp bác sĩ lưu giữ và quản lý thông tin của người bệnh, còn bệnh nhân có thể xem được kết quả KCB của bác sĩ.
“Hệ thống phòng khám được đầu tư mới sẽ giúp khoa thực hiện tốt công tác KCB cho người dân, cũng như phát triển thêm các lĩnh vực mới, nhằm phụ vụ nhu cầu của người bệnh”, bác sĩ Tùng nói thêm.
Mỗi phòng ở Khoa Khám bệnh - Cấp cứu đến phòng điều trị nội trú, khu vực chờ phẫu thuật… ở Bệnh viện Mắt tỉnh đều được lắp điều hòa mát mẻ. Khu nội trú có 38 phòng, tăng 18 phòng so với trước. Mỗi phòng chỉ bố trí từ 3-5 giường bệnh, có nhà vệ sinh khép kín, tạo không gian sinh hoạt thoải mái cho bệnh nhân. Số lượng phòng phẫu thuật cũng tăng lên 5 phòng, trong đó có 3 phòng đại phẫu. Đây là những điều kiện thuận lợi hơn so với trụ sở cũ, giúp bệnh viện khai thác và phát huy các thế mạnh trong triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao.
Sẽ triển khai nhiều kỹ thuật mới
Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh cho biết, đơn vị có trụ sở mới đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Điều này đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của bệnh viện và gây dựng được chất lượng, tạo sự tin cậy cho người bệnh. Việc có “ngôi nhà” mới sẽ tiếp thêm cơ hội cho Bệnh viện Mắt tỉnh tiếp tục phát triển chuyên môn trong tương lai.
“Đơn vị tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng những kỹ thuật đã thực hiện hiệu quả trong KCB đối với các bệnh lý gây mù lòa như phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể, phẫu thuật glaucoma, mộng thị, lông quặm. Chúng tôi cũng mở rộng thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, đặc biệt trong lĩnh vực mắt trẻ em, gồm: phẫu thuật lé sụp mi, chăm sóc mắt cho trẻ khiếm thị, bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non”, bác sĩ Giáp khẳng định.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Mắt tỉnh cũng sẽ triển khai kỹ thuật cắt dịch kính võng mạc để người dân không phải chuyển lên tuyến trên điều trị như trước; phẫu thuật khúc xạ cho bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân. Bệnh viện thành lập đơn nguyên kiểm soát sự tiến triển của cận thị ở trẻ em trong cộng đồng và đưa vào các kỹ thuật phẫu thuật có gây mê hồi sức.
Trụ sở mới của Bệnh viện Mắt tỉnh được khởi công xây dựng từ năm 2020 trên diện tích khoảng 9.300m2, với kinh phí hơn 115 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Bệnh viện có quy mô 100 giường bệnh.
Bên cạnh đó, bệnh viện còn được đầu tư gói trang thiết bị y tế, trị giá khoảng 130 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Trong đó, có nhiều loại máy móc, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại như: bộ máy và bộ ghế khám bệnh, bộ đo khúc xạ, kính hiển vi phẫu thuật, máy mổ phaco, máy chiếu laser kỹ thuật cao; các máy chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, siêu âm; hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn…
|
“Để phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật mới, bệnh viện đã chủ động đào tạo nâng cao trình độ cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viện. Bệnh viện cũng liên kết với Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh và các bệnh viện chuyên sâu để chuyển giao kỹ thuật và hợp tác trong chuyên môn. Chúng tôi luôn nỗ lực nhằm đáp ứng và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp nhấn mạnh.
Bài, ảnh: TUỆ LÂM