Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước nhờ quy hoạch và hạ tầng ngày càng đồng bộ.
Ngày 12/5 tại cuộc họp điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Tài chính cho biết, với mục đích nhằm tạo điều kiện triển khai các dự án chiến lược và đón đầu xu hướng phát triển mới của vùng Đông Nam Bộ, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm nối sân bay Long Thành đã được bổ sung vào Quy hoạch tỉnh. Đây là bước đi quan trọng nhằm tạo căn cứ pháp lý cho việc triển khai tuyến cao tốc kết nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành trong thời gian sớm nhất, tạo trục động lực thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao.
Đồng thời, bổ sung phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại hạng tập trung tại các khu vực trung tâm, phục vụ nhu cầu dân cư và khách du lịch, tăng sức hấp dẫn đầu tư vào ngành dịch vụ; phân bổ và khoanh vùng đất đai, tạo tiền đề cho phát triển không gian kinh tế và hạ tầng trong thời gian tới.
Trước đó, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm cũng được Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành. Đó là thông xe kỹ thuật đoạn đường từ Nhà Lớn (TP.Vũng Tàu) đến QL51 và cầu Cửa Lấp 2 thuộc dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994); thông xe kỹ thuật dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời khởi công dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Dự án đường 991B nối từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép cũng đang được dồn nguồn lực thi công để thông xe kỹ thuật trong tháng 6/2025. Cùng với đó, cầu Phước An kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành và khu vực Tây Nam Bộ cũng đang đẩy nhanh tiến độ.
Trong tương lai gần, tuyến Vành đai 4 kết nối Bà Rịa-Vũng Tàu với TP.Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai sẽ tạo hành lang kinh tế và khu mậu dịch tự do gắn với các cụm cảng, KCN và logistics.
Cùng với các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng cảng biển, KCN, CCN được đầu tư xây dựng đang là lợi thế để nhà đầu tư chọn Bà Rịa-Vũng Tàu làm “bến đỗ” trong chiến lược sản xuất kinh doanh, đặc biệt là một điểm sáng trong thu hút vốn FDI. Nhiều DN nước ngoài cũng đánh giá Bà Rịa-Vũng Tàu là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ những cải thiện mạnh mẽ về hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư và vị trí thuận lợi. Đơn cử như dù nhiều lĩnh vực chững lại nhưng nguồn vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và tăng thêm trong 4 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt con số ấn tượng với hơn 1 tỷ USD và 33.732 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4/2025, tỉnh cấp mới 5 dự án với vốn đầu tư đăng ký 79,9 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 3 dự án với vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm 61,4 triệu USD.
Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 30/5 tới đây diễn ra trong bối cảnh các nhà DN lớn, tiềm năng đã và đang đầu tư tại Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai hàng loạt dự án quan trọng như The Grand Ho Tram (huyện Xuyên Mộc) khởi công phân khu mới 35ha quần thể các tổ hợp tiện ích cao cấp; công viên giải trí hơn 60ha tại TP.Vũng Tàu… Hiệu quả đầu tư của các DN trong thời gian qua sẽ là minh chứng rõ nét nhất để tạo sức hút nhà đầu tư mới, dòng vốn mới cho tỉnh.
Như vậy, kết cấu hạ tầng đang là lợi thế, hấp dẫn nhà đầu tư, điều còn lại là Bà Rịa-Vũng Tàu cần ưu tiên tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế điểm nghẽn về nguồn nhân lực, cơ chế chính sách… Từ đó, xây dựng nền tảng bền vững cho tăng trưởng, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy hiệu quả vai trò của đầu tư công trong dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư.
LAM GIANG