Giá dầu thế giới giảm hơn 1 USD trong phiên 5/5, xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm, do quyết định đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng của OPEC+ đã làm dấy lên lo ngại về khả năng nguồn cung gia tăng trong khi triển vọng nhu cầu không chắc chắn.
![]() |
Một cơ sở lọc dầu của Mỹ ở Vịnh Galveston, bang Texas. |
Giá dầu Brent Biển Bắc chốt phiên ở mức 60,23 USD/thùng, giảm 1,06 USD, tương đương 1,7%, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,16 USD, tương đương 2%, xuống 57,13 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.
Tuần trước, giá dầu Brent giảm 8,3% và giá dầu WTI giảm 7,5%, sau khi Saudi Arabia báo hiệu nước này có thể xoay xở được trong môi trường giá thấp kéo dài. Chuyên gia phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng điều này đã làm lu mờ sự lạc quan về nhu cầu, khi các cuộc đàm phán thuế quan Mỹ-Trung có thể diễn ra.
OPEC+ mới đây đã nhất trí đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu tháng thứ 2 liên tiếp, với mức tăng 411.000 thùng/ngày trong tháng Sáu. Theo tính toán của Reuters, mức tăng trong tháng Sáu từ 8 nước này sẽ nâng tổng mức tăng sản lượng cộng gộp trong tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu lên 960.000 thùng/ngày, chiếm 44% mức giảm 2,2 triệu thùng/ngày kể từ năm 2022.
Ông Hansen của Saxo Bank nhận định việc tăng sản lượng của OPEC+, do Saudi Arabia khởi xướng, vừa là để thách thức nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ, vừa là để trừng phạt các thành viên được hưởng lợi từ giá cao trong khi vẫn vi phạm giới hạn sản lượng của họ.
Sau quyết định của OPEC+, Barclays đã hạ dự báo giá dầu Brent xuống còn 66 USD/thùng cho năm 2025 và 60 USD/thùng cho năm 2026, trong khi ING dự đoán giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 65 USD/thùng trong năm nay, thấp hơn ngưỡng 70 USD/thùng được dự báo trước đó.
THẢO NGUYÊN
(Tổng hợp)