Lãnh đạo huyện Châu Đức đối thoại với giáo viên, học sinh

Thứ Tư, 24/05/2023, 14:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 24/5, UBND huyện Châu Đức tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức Nguyễn Tấn Bản phát biểu kết luận tại buổi đối thoại.
Chủ tịch UBND huyện Châu Đức Nguyễn Tấn Bản phát biểu kết luận tại buổi đối thoại.

Buổi đối thoại đã ghi nhận gần 50 ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh phát biểu, chia sẻ, gửi tới lãnh đạo huyện Châu Đức. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, chế độ, kinh phí hoạt động của giáo viên; vấn đề bạo lực học đường, ứng xử giữa thầy và trò, tệ nạn xã hội; việc dạy thêm, học thêm, áp lực học tập của học sinh, môi trường học tập; quan tâm công tác hướng nghiệp, an toàn giao thông, trật tự trước cổng trường; kịp thời sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp…

Ông Trần Văn Thương, Phó trưởng Phòng Phổ thông (Sở GD-ĐT) trả lời một số nội dung liên quan đến các trường THPT trên địa bàn huyện.
Ông Trần Văn Thương, Phó Trưởng Phòng Phổ thông (Sở GD-ĐT) trả lời một số nội dung liên quan đến các trường THPT trên địa bàn huyện.

Liên quan đến nội dung môi trường học tập, em Vương Giang, học sinh Trường THCS Quảng Thành mong muốn lãnh đạo các cấp, thầy cô quan tâm hơn, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh không bị sa chân vào những tệ nạn xã hội, sự cám dỗ thiếu lành mạnh của mạng xã hội và bạo lực học đường.

Ông Hồ Thế Bằng, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện trả lời một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, các chế độ, kinh phí hoạt động của giáo viên.
Ông Hồ Thế Bằng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện trả lời một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, các chế độ, kinh phí hoạt động của giáo viên.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến, kiến nghị lãnh đạo huyện quan tâm các nội dung xoay quanh các vấn đề về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên so với quy định khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại một số địa phương; chính sách về mức chi cho một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo, việc nâng bậc lương thường xuyên…

Em Vương Giang, học sinh Trường THCS Quảng Thành nêu ý kiến tại buổi đối thoại.
Em Vương Giang, học sinh Trường THCS Quảng Thành nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Đối với từng nội dung, đại diện lãnh đạo sở, ngành trực tiếp trao đổi, trả lời, giải thích rõ ràng, cụ thể một số ý kiến, kiến nghị của cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức ngành giáo dục và học sinh; đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Trên cơ sở ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức Nguyễn Tấn Bản đề nghị các ngành, địa phương quan tâm phối hợp, tiếp thu, rà soát, trả lời và giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và học sinh nêu ra tại buổi đối thoại nhằm tạo môi trường giáo dục tốt; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, mở các lớp dạy bơi cho học sinh trong kỳ nghỉ hè sắp tới…

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.