Xuyên Mộc chủ động phòng, chống đuối nước trẻ em

Thứ Hai, 02/06/2025, 18:18 [GMT+7]
In bài này
.

Là huyện rộng nhất tỉnh, địa hình nhiều ao hồ, bãi tắm tự phát, Xuyên Mộc luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao với trẻ em trong dịp Hè. Huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Lực lượng chức năng lắp đặt bảng cảnh báo tại hồ Suối Các (xã Hòa Hiệp).
Lực lượng chức năng lắp đặt bảng cảnh báo tại hồ Suối Các (xã Hòa Hiệp).

Hiểm họa rình rập

Huyện Xuyên Mộc có hơn 130 ao hồ nằm trong khuôn viên vườn nhà, hơn 360 ao hồ tại các khu vực nương rẫy, khu vực công cộng, cùng 46 đập nước, sông suối và một số bãi tắm tự phát. Thời tiết nắng nóng nên nhiều người tìm đến những khu vực này để tắm, câu cá, vui chơi, trong khi học sinh được nghỉ hè dài ngày, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Ghi nhận vào cuối tháng 5, tại hồ Suối Các (xã Hòa Hiệp), nơi từng xảy ra hơn 20 vụ tử vong do đuối nước (trong đó có cả trẻ em), khu vực lòng hồ cạn nước, bãi cỏ trải dài thu hút nhiều người dân đến vui chơi. Dù xung quanh hồ đã được cắm nhiều bảng cảnh báo “Khu vực nước sâu nguy hiểm”, vẫn có người phớt lờ cảnh báo, tỏ ra lơ đễnh khi đến đây.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại bãi tắm tự phát gần khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội (xã Bình Châu), nơi từng xảy ra 2 vụ đuối nước trẻ em. Chính quyền đã cắm bảng cảnh báo ngay lối vào, nhưng nhiều trẻ em và người lớn vẫn tiếp tục xuống tắm biển.

Huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh  Trường THCS Bưng Riềng.
Huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh Trường THCS Bưng Riềng.

Triển khai nhiều giải pháp

Trước thực trạng đuối nước tiềm ẩn và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, các xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu năm học.

Tại xã Hòa Hiệp, địa phương đã rà soát, lập danh sách toàn bộ các ao hồ có nguy cơ cao, đồng thời cắm biển cảnh báo tại những vị trí dễ quan sát. Cùng với đó, chính quyền xã phối hợp với các trường học tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, thu hút hàng ngàn lượt học sinh và phụ huynh tham gia.

Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, công tác tuyên truyền và cắm bảng cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm được xã triển khai ngay từ đầu năm học 2024-2025. Lực lượng công an xã được phân công tuần tra thường xuyên, nhắc nhở người dân không tắm tại các khu vực không an toàn. “Các bảng cảnh báo được đặt tại nơi dễ nhìn, cập nhật nội dung cụ thể, giúp người dân nâng cao cảnh giác”, ông Tuấn nói.

Ở quy mô toàn huyện, UBND huyện Xuyên Mộc đã triển khai hàng loạt biện pháp cụ thể để ngăn ngừa tai nạn đuối nước. Đáng chú ý là việc phổ cập bơi miễn phí cho học sinh các trường trên địa bàn. Tính đến hết tháng 5/2025, toàn huyện đã tổ chức dạy bơi cho 450 học sinh THCS, phối hợp rà soát, lắp đặt 23 biển báo mới tại các khu vực có nguy cơ cao và vận động 1.383 hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Trong năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 6 vụ tai nạn đuối nước, làm 7 trẻ em tử vong.

Ngoài ra, huyện đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho 13 cán bộ cấp xã và 150 cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các khu phố, ấp. Đồng thời tổ chức 11 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho hơn 5.000 lượt học sinh.

Ông Nguyễn Quang Trực, Trưởng Phòng Y tế huyện cho biết, các hoạt động tuyên truyền được triển khai theo nhiều hình thức đa dạng, nhằm nâng cao trách nhiệm giám sát của phụ huynh và cộng đồng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các xã để kéo giảm nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là trong cao điểm hè”, ông Trực nói.

Tính đến thời điểm cuối tháng 5/2025, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chưa ghi nhận vụ tai nạn đuối nước trẻ em nào xảy ra.

Bài, ảnh: HÀN LẬP

 
;
.