![]() |
Không gian yên bình, thoáng đãng ở làng quê giúp trẻ thoải mái thư giãn khi nghỉ Hè. |
Mạnh dạn gửi con về quê
Vừa chớm hè, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường 10, TP.Vũng Tàu) xách vali lên đường, đưa hai con gái về quê ngoại ở Hà Tĩnh. Sau nhiều tháng học tập căng thẳng để thi học kỳ 2, nay về quê, bé Thùy Linh (8 tuổi) thoải mái hẳn. Thùy Linh nhanh chóng thân quen với ông bà, anh chị em họ. Linh theo anh chị ra vườn hái vải, trèo cây ngắt ổi chấm muối ăn ngon lành. Linh còn biết phụ bà ngoại hái rau, nhổ cỏ, bẻ bắp... Em làm một cách tự nhiên và hào hứng, điều khác hẳn khi ở thành phố.
Còn con gái út Thùy Lam của chị Hồng mới 5 tuổi, ban đầu về quê còn nhút nhát, hay theo mẹ. Nhưng vài ngày sau, bé trở nên hòa đồng, mạnh dạn, theo các chị chơi trốn tìm, chơi trò cá sấu lên bờ. Thùy Lam được bà dẫn ra vườn xem những con vật như gà, chó, heo, bò... Em thích thú khi nhặt được mấy quả trứng gà đẻ rơi ở luống khoai sau vườn.
Buổi tối, ông ngoại dùng đèn pin dẫn các cháu đi bắt ve sầu ở mấy gốc cây mít. Lũ trẻ thích thú nhặt xác ve sầu vừa lột bám nơi gốc cây vào chơi.
Một tuần sau, thấy hai con gái chơi ngoan ngoãn, không mè nheo đòi theo mẹ, chị Hồng gửi con ở lại nhà ông bà ngoại. Chị trở vào thành phố để lo công việc. “Nhà tôi ở chung cư nên không gian cho các con vui chơi hạn chế. Vì thế, tôi cố gắng sắp xếp công việc đưa con về quê chơi hè, để con được trải nghiệm không khí trong lành, yên bình, thoáng đãng ở làng quê. Thấy các con hào hứng tìm hiểu những điều xung quanh cuộc sống, lại hạn chế được tối đa thời gian xem điện thoại, tivi nên tôi vui lắm”, chị Hồng nói.
“Cho trẻ về quê nghỉ hè không chỉ là giải pháp “giữ con hộ” của ông bà mà còn là sự đầu tư sâu sắc cho cảm xúc, nhân cách và ký ức tuổi thơ của các em. Những hoạt động nhảy dây, tắm mưa hay hái trái cây trong vườn… sẽ trở thành hành trang tinh thần quý báu, đi theo trẻ suốt cả cuộc đời”.
Chuyên gia tâm lý, luật sư Lê Thị Lan Phương
|
Giúp trẻ trưởng thành hơn
Anh Nguyễn Quốc Cường (ngụ phường 3, TP.Vũng Tàu) cho rằng, gửi con về quê cho ông bà nội là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất mà vợ chồng anh dành cho con ở tuổi ấu thơ. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, bé Quốc Kiên (9 tuổi) ở nhà ông bà nội gần 3 tháng.
Khi trở lại nhà với ba mẹ, Quốc Kiên trưởng thành hẳn. Kiên tự giác phụ cha mẹ quét nhà, nhặt rau, phơi đồ. Bởi ở quê, ngoài được vui chơi thoải mái, ông nội vẫn đưa ra quy tắc là phải phụ ông bà tưới rau, quét nhà, cho gà ăn... Quốc Kiên làm mỗi ngày nên trở thành thói quen. Sau mấy tháng ở quê, làn da Quốc Kiên rám nắng nhưng bù lại khỏe mạnh, ít ốm vặt, ăn ngon, ngủ ngon. “Nhận thấy những lợi ích tích cực như vậy nên hè này tôi tiếp tục cho cháu về quê. Tôi cho con gác việc học thêm tiếng Anh, học cờ vua để dành trọn mùa hè nghỉ ngơi”, anh Quốc Cường nói.
![]() |
Trẻ hào hứng hái rau, nhặt trứng gà khi về nghỉ Hè ở quê. |
Theo chuyên gia tâm lý, luật sư Lê Thị Lan Phương, Công ty Luật Hưng Bình P&S (TP.Vũng Tàu) mùa hè-khoảng thời gian được trẻ nhỏ mong đợi nhất trong năm. Đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội quý giá để các em được gần gũi với thiên nhiên, gắn bó với gia đình. Trong đó, việc cho trẻ về quê chơi với ông bà đang trở thành lựa chọn được nhiều phụ huynh thành thị ưu tiên. Khác với nhịp sống đô thị ồn ào, miền quê thôn dã với không gian thoáng đãng, đồng ruộng xanh mướt, tiếng chim hót và những trò chơi dân dã mang đến cho trẻ những trải nghiệm sống động và đáng nhớ.
![]() |
Trẻ em háo hức vui chơi trong đường làng ở quê Hà Tĩnh. |
Tuy nhiên, ở quê thường có sông, ao, giếng, chuồng trại… là những khu vực nguy hiểm với trẻ. Vì vậy, chuyên gia tâm lý Lê Thị Lan Phương lưu ý người lớn để các con có một mùa hè an toàn ở quê. Đó là ba mẹ cần dặn dò con trẻ, đồng thời đề nghị ông bà luôn để trẻ trong tầm mắt, không cho đi chơi xa một mình, nhất là với trẻ dưới 10 tuổi. Cần hướng dẫn trẻ mang giày, dép khi ra ngoài cùng với chuẩn bị sẵn kem chống muỗi, băng cá nhân… Đặc biệt, ông bà cũng không nên chiều cháu quá mức như cho cháu bánh kẹo, nước ngọt hoặc cho cháu ngủ trễ. Ba mẹ nên trao đổi trước với ông bà để thống nhất giờ giấc sinh hoạt hợp lý, bảo đảm dinh dưỡng và giấc ngủ cho trẻ.
Bài, ảnh: THI PHONG