Dù không có thân nhân hay chưa kịp chi trả viện phí, mọi bệnh nhân khi đến Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa đều được cấp cứu, điều trị kịp thời với tinh thần: tính mệnh người bệnh là trên hết.
![]() |
Bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu chăm sóc chu đáo cho một bệnh nhân chưa liên hệ được với người thân. |
Ưu tiên cấp cứu bệnh nhân
Hai tuần qua, Bệnh viện Vũng Tàu đã cấp cứu, điều trị nội trú cho 4 trường hợp được người dân, công an hoặc đội SOS đưa vào viện. Khi vào Khoa Cấp cứu, bệnh nhân luôn được tiếp nhận ngay, xử trí kịp thời. Sau khi người bệnh ổn định, nhân viên y tế mới tiến hành khai thác thông tin và các thủ tục tiếp theo.
Trường hợp ông L.Q.T. (SN 1976, tỉnh Tiền Giang) được người cùng xóm trọ đưa vào viện hôm 18/5 trong tình trạng suy kiệt, viêm mô tế bào vùng mông nặng. Dù không có thân nhân, chưa đóng viện phí, ông T. vẫn được nhập viện điều trị tại Khoa Nội tổng hợp. Sau một tuần điều trị, sức khỏe ông cải thiện. Bệnh viện đã phát thông báo nhưng chưa tìm được thân nhân của ông L.Q.T. Dù vậy, ông vẫn được theo dõi, chăm sóc tận tình.
![]() |
Bệnh nhi 10 tuổi, mắc bệnh nặng, thường xuyên phải nằm điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Trường hợp này cũng nhiều lần được bệnh viện kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Y tế thăm bệnh nhân vào ngày 1/6. |
Bác sĩ Phan Hải Đăng, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) cho biết, những trường hợp bệnh nhân nhập viện không có thân nhân đi cùng không phải là chuyện hiếm tại bệnh viện. “Tất cả những ca bệnh này đều được khoa cấp cứu trước. Trường hợp người bệnh không có hoặc không cung cấp được thông tin, khoa liên hệ Phòng Hành chính, Phòng Công tác xã hội tìm cách liên lạc với người nhà bệnh nhân. Chúng tôi luôn quán triệt toàn thể nhân viên và nghiêm túc thực hiện công tác chuyên môn, ưu tiên cấp cứu bệnh nhân. Khoa cũng như bệnh viện không có sự phân biệt giữa bệnh nhân có và không có người thân”, bác sĩ Phan Hải Đăng nói.
Tương tự, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận và điều trị mọi bệnh nhân theo phương châm: ưu tiên tính mạng người bệnh là trên hết, không phân biệt hoàn cảnh, không chờ thủ tục. Với các ca nặng cần mổ cấp cứu nhưng không có thân nhân, người bệnh không đủ tỉnh táo để ký cam kết, ca trực sẽ hội chẩn với lãnh đạo và người trực chịu trách nhiệm ký thay. Bệnh viện chỉ từ chối điều trị nếu người bệnh không hợp tác hoặc có hành vi tấn công nhân viên y tế.
![]() |
Nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ Qũy Vì người bệnh nghèo để Bệnh viện Bà Rịa hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn. |
Huy động nguồn lực hỗ trợ người bệnh
Đương nhiên, việc bệnh nhân không có thân nhân hoặc không đủ khả năng chi trả viện phí cũng đặt ra áp lực tài chính cho các bệnh viện, nhất là trong điều kiện tự chủ. Tuy vậy, Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu đều nỗ lực huy động cộng đồng cùng san sẻ khó khăn với người bệnh.
Đầu tháng 5, Sở Y tế có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Trong mọi tình huống, nhất là các trường hợp cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch…, các bệnh viện phải ưu tiên cứu chữa cho bệnh nhân theo quy định của ngành, sau đó mới xử lý chi phí điều trị. Trường hợp người bệnh thuộc diện khó khăn, cơ sở y tế huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ. |
Tại Bệnh viện Bà Rịa, Bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện cho hay: Quỹ Vì bệnh nhân nghèo được duy trì từ đóng góp của các nhà hảo tâm, hỗ trợ trung bình 3 - 5 triệu đồng/ca, có trường hợp lên tới hàng chục triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2025, bệnh viện đã hỗ trợ 9 trường hợp, hiện quỹ còn khoảng 800 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân còn đến thăm, tặng quà và nhu yếu phẩm cho bệnh nhân.
Tại Bệnh viện Vũng Tàu, từ năm 2024 đến nay, Phòng Công tác xã hội đã vận động hơn 485 triệu đồng, hỗ trợ cho 108 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có người thân. Các trường hợp đều được xác minh kỹ lưỡng để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng.
Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG