Với nhiều hoạt động thiết thực như tặng xe lăn, xây nhà, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và học tập, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhà tài trợ tại lễ bàn giao nhà cho bà Lê Thị Tranh. |
Hỗ trợ kịp thời
Dù mang khiếm khuyết về thể chất hay suy giảm chức năng vận động, người khuyết tật vẫn có thể vươn lên, sống độc lập và hòa nhập tốt với cộng đồng nếu nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Những hành động sẻ chia đúng thời điểm có thể mở ra cánh cửa mới, giúp họ tự tin trong sinh hoạt, lao động và tham gia vào đời sống xã hội như bao người bình thường.
Bà Phan Thị Huệ (62 tuổi, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) từng mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ. Ba năm trước, bà bị ngã và dần liệt hai chân, từ đó sống nhờ trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của người thân. Việc đi lại khó khăn khiến sinh hoạt hàng ngày của bà bị hạn chế. Tháng 4/2025, khi được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng một chiếc xe lăn mới, bà xúc động bày tỏ: “Có xe, tôi có thể tự di chuyển, dọn dẹp phòng sạch sẽ, ra cửa hóng gió, chuyện trò với hàng xóm”.
![]() |
Từ khi được tặng xe lăn, bà Phan Thị Huệ vui hơn vì có thể chủ động trong sinh hoạt. Trong ảnh: Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Rạch Dừa thăm hỏi, trò chuyện với bà Huệ. |
Tương tự, ông Lê Minh Tài (TP.Vũng Tàu) bị liệt hai chân do biến chứng cột sống. Chiếc xe lăn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng đã giúp ông thuận tiện hơn trong sinh hoạt. “Trước đây, tôi chỉ di chuyển bằng nạng, rất khó khăn. Có xe lăn, cuộc sống tôi nhẹ nhàng hơn”, ông Tài chia sẻ.
Không chỉ hỗ trợ phương tiện đi lại, hội chữ thập đỏ các cấp còn phối hợp xây tặng nhà nhân ái, nhà Chữ thập đỏ cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Lê Thị Tranh (huyện Xuyên Mộc) từng sống trong căn nhà xuống cấp, mái dột, tường nứt. Sau hai lần tai biến, bà bị liệt cả hai chân. Chồng bà mưu sinh bằng việc nhặt ve chai, cuộc sống gia đình rất chật vật. Năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà cho gia đình bà. “Nhờ căn nhà mới kiên cố, mùa mưa năm nay gia đình tôi không còn lo dột, nước ngập nữa. Đó là điều hạnh phúc nhất”, bà Tranh xúc động nói.
Chung tay lan tỏa hoạt động nhân ái
Từ năm 2022 đến nay, hội chữ thập đỏ các cấp đã vận động trao tặng 485 xe lăn, xe lắc với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, giúp người khuyết tật thuận tiện trong sinh hoạt, nhiều người còn có thể đi bán vé số, tự nuôi sống bản thân.
Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động xây tặng 49 căn nhà đại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ cho những hoàn cảnh yếu thế, trong đó nhiều người khuyết tật, không có khả năng và điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố. Công tác vận động, thực hiện phong trào “Tết nhân ái” được các cấp hội trong tỉnh triển khai hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao. Tổng trị giá trong 3 năm (2022-2024) gần 33 tỷ đồng.
Một chương trình ý nghĩa khác mà hội triển khai là hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội đã trao hàng ngàn suất học bổng, xe đạp, suất ăn dinh dưỡng và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, góp phần giúp trẻ nghèo cải thiện thể chất và tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập.
“Những năm qua, hội cùng các cấp, ngành, đoàn thể đã tích cực chung tay chăm lo cho người khuyết tật, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Đây vừa là cách thể hiện trách nhiệm cộng đồng, vừa tiếp thêm nghị lực cho các hoàn cảnh yếu thế vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người sống có ích”, bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH