Từng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, huyện Xuyên Mộc đã có bước chuyển rõ nét khi triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ về nhà ở và sinh kế cho người dân.
![]() |
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) tặng 2 nhà đại đoàn kết cho người dân nghèo trên địa bàn xã. |
Nhiều người được hỗ trợ xây nhà
Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phụng (tổ 3, ấp Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc) từng có cuộc sống chật vật, thu nhập bấp bênh. Hai vợ chồng cùng hai người con phải sống trong căn nhà chật hẹp, bốn phía lợp tôn tạm bợ, mưa thì dột, nắng thì oi bức. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng căn nhà đại đoàn kết, giúp gia đình bà Phụng có nơi ở khang trang, vững chãi.
Bà Phụng chia sẻ: “Cùng với khoản hỗ trợ, tôi vay thêm tiền từ họ hàng để xây căn nhà mới. Ngôi nhà kiên cố là ước mơ bao năm của gia đình. Nhờ vậy, chúng tôi đã nỗ lực vươn lên và thoát nghèo vào năm ngoái”.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tổ 7, ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc) cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới vào đầu năm 2025. Đón tiếp chúng tôi tại căn nhà vừa xây, bà Vân tỏ ra phấn khởi: “Tôi đã 80 tuổi, nếu không được hỗ trợ thì khó có điều kiện tự xây nhà mới được. Giờ có căn nhà kiên cố, tôi không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Tôi rất biết ơn chính quyền cấp xã, huyện đã giúp tôi có nơi ở mới, an toàn”, bà Vân chia sẻ. Được biết, bà Vân là một trong 35 hộ cuối cùng của xã được công nhận thoát nghèo.
Ngoài gia đình bà Vân, trong 6 tháng đầu năm 2025, xã Xuyên Mộc còn có thêm 11 hộ dân được phê duyệt hỗ trợ về nhà ở, gồm 9 căn xây mới và 2 căn sửa chữa. Cùng với đó, địa phương cũng đã trao sinh kế cho 23 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
Cán bộ mặt trận huyện và xã thăm gia đình bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tổ 7, ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc) sau khi được xây nhà mới. |
Vừa hỗ trợ xây nhà vừa trao sinh kế
Bà Huỳnh Thị Thanh Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc cho biết: Đầu giai đoạn 2022-2025, toàn huyện còn hơn 1.200 hộ nghèo. Khó khăn lớn nhất của các hộ là thiếu nhà ở kiên cố và thiếu điều kiện để phát triển sinh kế bền vững.
Trước thực tế đó, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Trong đó, MTTQ Việt Nam từ cấp huyện đến cơ sở cùng người dân đã tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết. Qua vận động, toàn huyện đã huy động được gần 13 tỷ đồng để xây mới 152 căn và sửa chữa 34 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đến cuối năm 2024, tổng số hộ nghèo của huyện còn 322 hộ (giảm 911 hộ nghèo), huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (có 49 hộ thuộc dân tộc thiểu số, 214 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội). Đến quý I/2025, toàn huyện Xuyên Mộc không còn hộ nghèo, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nghèo.
Song song đó, các địa phương cũng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao tay nghề, tạo việc làm thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, hướng dẫn mô hình làm ăn phù hợp với điều kiện từng hộ.
“Trong năm 2025, huyện Xuyên Mộc đã rà soát hồ sơ, đề nghị xây dựng và sửa chữa 145 căn nhà, trong đó có 92 căn xây mới. Đồng thời gửi đến cấp tỉnh 120 hồ sơ đề nghị hỗ trợ mô hình kế sinh nhai cho các hộ khó khăn”, bà Hồng cho biết.
Bài, ảnh: HÀN LẬP