Hơn 13 ngàn thí sinh hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

Thứ Sáu, 06/06/2025, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6/6, hơn 13 ngàn thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán và tiếng Anh với tâm trạng nhẹ nhàng, phấn khởi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập đã chính thức khép lại.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) vui vẻ ra về trong những tràng vỗ tay  chúc mừng của đội hình tình nguyện.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) vui vẻ ra về trong những tràng vỗ tay chúc mừng của đội hình tình nguyện.

Đề Toán nhẹ nhàng

Trưa 6/6, sĩ tử thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi môn Toán. Đề thi được đánh giá là tương đối vừa sức, với kiến thức nằm trọn vẹn trong chương trình các em đã được học và ôn tập.

Nụ cười rạng rỡ, em Văn Võ Tường Vi, lớp 9B, Trường THCS Huỳnh Tịnh Của (huyện Long Đất) chia sẻ niềm vui khi hoàn thành khá tốt bài thi môn Toán. Theo em, dù năm đầu tiên đề Toán đổi mới theo chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) năm 2018 nhưng em không cảm thấy bỡ ngỡ. Phần trắc nghiệm hầu hết là lý thuyết nên không làm khó thí sinh. Phần tự luận, đề thi bắt đầu có sự phân hóa. Trong đó, câu 3.3 và câu 4 thuộc dạng toán khó. Đây là bài tập nâng cao dành cho HS có năng lực giỏi và xuất sắc. Để làm tốt 2 bài này, thí sinh phải biết vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào để giải quyết vấn đề được đưa ra. 

Tại điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn, em Lê Viết Tuấn Khôi, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) cho biết, em thấy đề thi chính thức nhẹ nhàng hơn một chút so với các đề mà em từng thi thử. Kiến thức trong đề thi đều năm trong chương trình đã học. Tuy nhiên, theo Khôi, đề thi vẫn có những câu hỏi phân hóa, trong đó khó nhất là bài 4 phần Tự luận. Ngoài ra, ở bài hình học, câu số 3 cũng khá “khó nhằn”. Tuy nhiên ở những phút gần cuối em đã tìm ra cách giải.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bà Rịa ra khỏi khu vực thi trong sự mong ngóng của phụ huynh.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bà Rịa ra khỏi khu vực thi trong sự mong ngóng của phụ huynh.

Còn em Hà Đức Huy, lớp 9.3, Trường THCS Vũng Tàu cho hay, em chỉ mất 60 phút để hoàn thành bài thi. Đề tương đối dễ nhưng vẫn bảo đảm phân loại được các đối tượng học sinh và hạn chế điểm 10. “Em không làm được câu 3.2 và câu 4 phần tự luận. 60 phút còn lại em dò bài thật cẩn thận để làm được đến đâu chắc chắn có được điểm đến đó. Em tự tin mình đạt khoảng 9 điểm”, Đức Huy nói.

Tại điểm thi THPT Bà Rịa (TP.Bà Rịa), em Nguyễn Ngô Quỳnh Anh, HS Trường THCS Kim Đồng vui vẻ chia sẻ: “Đề thi có 12 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận. Em tự tin với các đáp án của câu trắc nghiệm, riêng phần tự luận với em câu 3.2, 3.3 và câu 4 tương đối khó, em không tự tin lắm. Các câu còn lại em đều làm tốt nên có thể đạt trên 7 điểm”.

Quỳnh Anh cho biết, em đăng ký NV1 vào Trường THPT Bà Rịa, NV2 vào Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khởi đầu môn ngữ Văn thuận lợi, môn Toán vừa sức, em tự tin bước vào môn thi tiếng Anh chiều 6/6 và tự tin đậu vào Trường THPT Bà Rịa.

Thầy Bùi Thanh Quân, giáo viên bộ môn Toán, Trường THCS Lương Thế Vinh (TP.Vũng Tàu) nhận định, đề thi khoa học, có tính phân hóa, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh lối đánh đố. Hình thức kết hợp trắc nghiệm - tự luận hợp lý, đánh giá được toàn diện kiến thức và kỹ năng của HS. Không chỉ vậy, đề còn đổi mới ở việc đưa các dạng Toán thực tế, giúp HS gắn kết môn học với đời sống, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề.

Với đề thi này, HS trung bình khá có thể đạt 60-75% số điểm, nếu ôn tập đầy đủ và luyện kỹ các dạng toán cơ bản. Những em khá, giỏi được phân hóa nhờ các câu vận dụng cao được thiết kế cuối bài.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2025-2026 thông tin, qua 2 ngày thi, tỷ lệ HS dự thi đạt trên 99%. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc; an ninh, an toàn của kỳ thi được bảo đảm, không có cán bộ coi thi, thí sinh nào vi phạm quy chế.

Đề tiếng Anh vừa sức

Chiều cùng ngày, hầu hết các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhẹ nhõm sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Em Trần Lê Thu Sương, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) cho biết, đề thi môn tiếng Anh vừa sức với học sinh. Đề có 2 phần trắc nghiệm và tự luận và các kiến thức trong 2 phần đều nằm trong các kiến thức đã học và đã được thầy cô ôn tập. “Kết thúc 2 ngày thi tuyển sinh lớp 10 em ước chừng sẽ được khoảng 26-27 điểm cho cả 3 môn thi và tự tin sẽ đậu vào nguyện vọng 1 vào Trường THPT Vũng Tàu. Với em, 3/4 chặng đường đã khép lại. Em sẽ tiếp tục giữ tinh thần thật tốt để hoàn thành bài thi chuyên Hóa học”, Thu Sương nói.

Theo em Dương Thị Thanh Duyên, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Phan Bội Châu (huyện Châu Đức), đề thi môn tiếng Anh gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, phần đọc là cảm nhận của tác giả về thành phố Luân Đôn, phần viết yêu cầu viết về việc xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp với trách nhiệm của một HS.

Thanh Duyên chia sẻ, em thích nhất nội dung ở phần đọc. Đó là bài cảm nhận, chia sẻ của tác giả về hành trình cùng các thành viên trong ban nhạc lưu diễn ở Luân Đôn và những thành phố hoa lệ ở châu Âu. Nội dung bài đọc rất hay khiến em cảm thấy thích thú. Kỳ thi năm nay, Thanh Duyên đăng ký NV1 vào Trường THPT Nguyễn Trãi, NV2 Trường THPT Trần Phú. Với bài thi cả 3 môn đều hoàn thành tốt, Thanh Duyên tự tin đậu NV1.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Vũng Tàu) hoàn thành môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Vũng Tàu) hoàn thành môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Dù không có nhiều thế mạnh về môn tiếng Anh, song em Nguyễn Thành, HS lớp 9A3, Trường THCS Phước Hưng (TP.Bà Rịa) vẫn hài lòng về bài thi của mình. Thí sinh này nhận định, 2/3 đề ở mức độ không quá khó nên thí sinh dễ kiếm điểm. Tuy nhiên, đề thi cũng có một số câu khó như câu 1 (phần 1) hay phần viết đoạn văn 70 từ thì các dữ liệu được cho không có liên kết logic nên khó diễn đạt. Ngoài ra, ở phần nghe, em cũng chỉ nghe được khoảng 75% thông tin để làm bài. Với đề thi này, em dự đoán mình đạt khoảng 7,5 điểm.

Cô Vũ Thị Hồng Linh, Tổ trưởng bộ môn tiếng Anh, Trường THCS Huỳnh Tịnh Của (huyện Long Đất) đánh giá, ở phần Trắc nghiệm, đề bám sát ma trận và kiến thức SGK. Kiến thức của đề được phân bổ đều trong toàn năm học. Ở bài đọc, lượng từ mới không nhiều nên HS có thể hiểu và làm bài.

Với phần Tự luận, đề không quá khó. Ở bài viết đoạn văn, yêu cầu đặt ra khá gần gũi. HS có học lực từ trung bình  trở lên có thể thực hiện được.

Theo cô Hồng Linh, đề thi chính thức có mức độ tương đương với đề 2 lần thi thử. Dự báo sẽ có nhiều HS đạt từ 5 điểm trở lên. Điểm 9, điểm 10 cũng không quá khó nếu các em tập trung và nắm vững kiến thức.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 
;
.