Với tình yêu thương và sự cảm thông sâu sắc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội huyện Châu Đức đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, đặc biệt là hỗ trợ trẻ khuyết tật được mổ tim miễn phí, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh và tương lai tươi sáng hơn cho các em.
![]() |
Sau khi được mổ tim, em G.B (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đã khỏe mạnh, siêng năng học hành, phụ giúp gia đình. |
Mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều trẻ em
Trong quán cà phê nhỏ tại Trung tâm thương mại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, em G.B (13 tuổi) thoăn thoắt phụ mẹ bưng bê nước, phục vụ khách. Nhìn con nhanh nhẹn, khỏe mạnh, bà Trương Thị Khánh Chi (mẹ G.B) xúc động nhắc lại những ngày tháng khó khăn: “Không nghĩ có ngày con được khỏe mạnh như thế này”.
Mang thai khi đã 41 tuổi, bà Chi được bác sĩ chẩn đoán thai nhi có nguy cơ dị tật. Dù vậy, vợ chồng bà vẫn quyết định sinh con. G.B chào đời được vài tháng thì có biểu hiện thở khò khè, khóc nhiều. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định G.B bị bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật với chi phí lên đến gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, số chi phí này vượt ngoài khả năng của gia đình.
Nhờ sự hỗ trợ từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh và huyện Châu Đức, G.B đã được mổ tim miễn phí hai lần, khi 10 tháng tuổi và khi 8 tuổi. “Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ Hội, con tôi không có cơ hội sống khỏe mạnh như hôm nay”, bà Chi chia sẻ.
Tương tự, nhờ có sự trợ giúp kịp thời nên em Nguyễn Minh Tân (xã Bình Ba) đã hoàn toàn khỏe mạnh. Sinh năm 2012, Tân đã trải qua 3 lần mổ tim và 1 lần mổ phổi, với tổng chi phí gần 250 triệu đồng. Toàn bộ chi phí đều do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Châu Đức vận động tài trợ. “Hội là cầu nối giúp con tôi tái sinh”, chị Dương Thị Út, mẹ Minh Tân, xúc động nói.
![]() |
Bà Lê Thị Kim Xuân, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo trợ xã hội huyện Châu Đức thăm em Nguyễn Minh Tân (xã Bình Ba). |
Lan tỏa yêu thương
Huyện Châu Đức là địa bàn từng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh hóa học. Hiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện đang quản lý gần 3.000 đối tượng, trong đó 341 người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học, 42 người được hưởng chế độ da cam. Hầu hết các gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn.
Trong 10 năm qua, Hội đã tích cực vận động, trao tặng hàng chục ngàn phần quà thiết thực; hỗ trợ phục hồi chức năng, tặng xe lăn, xe đạp, học bổng cho trẻ em mồ côi, con em nạn nhân da cam; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí... Đặc biệt, có 8 em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh đã được hỗ trợ mổ tim với tổng chi phí hơn 465 triệu đồng.
Bà Lê Thị Kim Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Châu Đức cho biết: “Với những trẻ bị bệnh tim và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hội nỗ lực kết nối các nguồn lực để hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Các em sau khi được hỗ trợ mổ tim không chỉ sống khỏe mạnh mà còn đến trường, học tập tốt, mở ra tương lai tươi sáng hơn”.
Những việc làm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Châu Đức không chỉ giúp hồi sinh những trái tim bé nhỏ, mà còn là điểm sáng của tinh thần nhân văn, là biểu hiện sinh động cho sự quan tâm của cộng đồng với những phận đời kém may mắn để không ai bị bỏ lại phía sau.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH