Từ sự chăm lo chu đáo về vật chất lẫn tinh thần của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa, nhiều người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam đã có cuộc sống ổn định hơn.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa tặng quà cho người khuyết tật tại địa phương, ngày 19/6. |
Kịp thời sẻ chia khó khăn
Ngày 19/6, anh Hoàng Văn Báu (tổ 1, KP.3, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) rất vui vì được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa tặng quà.
Anh Báu bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ do di chứng sau trận sốt bại liệt hồi 6 tháng tuổi. Những năm qua, anh Báu nhận được sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa.
Điển hình như năm 2019, anh được Hội hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi 30 triệu đồng để phát triển kinh tế. Có vốn, anh mua bò để chăn nuôi, từ đó, ổn định đời sống. Anh mua thêm chiếc máy may làm thêm nghề sửa chữa quần áo ở chợ Long Tâm. Nhờ vậy, anh có thu nhập ổn định, có điều kiện để nuôi các con ăn học. Anh cũng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với số tiền gần 800 ngàn đồng. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, anh còn được các tổ chức, đoàn thể địa phương tặng nhiều phần quà thiết thực. “Đây là nguồn động viên lớn, giúp tôi có cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương”, anh Báu nói.
Bà Lê Thanh Thảo (ấp Bắc, xã Long Phước) bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà bà đã hư hỏng, xuống cấp nhưng không có tiền để sửa sang. Trước hoàn cảnh này, ngày 19/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa đã hỗ trợ bà 20 triệu đồng để sửa chữa nhà. Tương tự, ông Huỳnh Hoàng Phúc, nạn nhân chất độc da cam, ngụ ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP.Bà Rịa cũng vừa được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa nhà.
Vận động nhiều nguồn lực chăm lo hội viên
Bà Hoàng Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa cho biết, Hội luôn quan tâm về vật chất cho những người yếu thế với những việc làm thiết thực như tặng quà, hỗ trợ khó khăn, đột xuất, hỗ trợ vốn.
Nổi bật như, nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), ngày 19/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội thành phố đã tổ chức chương trình tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và bệnh nhân nghèo năm 2025.
Tại chương trình, Hội đã trao 300 phần quà cho người khuyết tật; hỗ trợ khó khăn, đột xuất cho 20 hội viên; hỗ trợ vốn cho 20 người khuyết tật, khó khăn; trao tiền hỗ trợ 4 người khuyết tật, nạn nhân da cam sửa chữa nhà; chi trả trợ cấp thường xuyên cho 7 hội viên trong 6 tháng cuối năm 2025. Tổng số tiền trao tại chương trình hơn 400 triệu đồng từ nguồn quỹ của Hội và vận động các nhà hảo tâm.
“Hoạt động này nhằm giúp những người bị nhiễm chất độc da cam, khuyết tật vơi bớt khó khăn, nhọc nhằn, có động lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Lưu Thành Luân, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa động viên hội viên tại chương trình.
Ngoài ra, đầu năm 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Bà Rịa đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố, các chi hội phường, xã và nhóm phụ nữ tự lực vận động và trao tặng 1.675 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi... với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Hội kết nối với Tỉnh Hội hỗ trợ 107 triệu đồng cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh ở phường Phước Trung để phẫu thuật tim.
TP.Bà Rịa có 137 người khuyết tật và 937 nạn nhân chất độc da cam. Những năm qua, TP.Bà Rịa đã nêu cao trách nhiệm của chính quyền, cộng đồng và toàn xã hội trong việc quan tâm đến người yếu thế, trợ giúp người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn. |
Song song đó, Hội đã quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam như tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện để hội viên tham gia các giải thể dục thể thao. Nhiều người khuyết tật đã vượt lên chính mình, tự tin thi thố, đạt giải cao trong các hội thao.
Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ hội viên xây, sửa chữa nhà, tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, học bổng và trợ cấp cho các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức các đợt khám, phát thuốc miễn phí cho hội viên; mổ tim, chỉnh hình, phục hồi chức năng vận động cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Cùng với đó là tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho các hội viên là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Bài, ảnh: CẨM NHUNG - LAN ĐỨC