Đổi pin, đổi rác lấy quà... là những mô hình dân vận khéo do Huyện Đoàn Côn Đảo thực hiện từ năm 2022 đến nay. Qua 3 năm, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, nhận được sự ủng hộ của đông đảo thanh, thiếu nhi và người dân Côn Đảo.
![]() |
ĐVTN huyện Côn Đảo phân loại rác trước khi đưa đi tái chế. |
Những phần quà thiết thực
Trương Bảo Anh, HS lớp 6, Trường THCS Lê Hồng Phong phấn khởi đem về tặng mẹ 2 chậu sen đá em đổi được từ chương trình “Đổi pin thải lấy quà” và “Đổi rác lấy quà” do Huyện Đoàn Côn Đảo tổ chức.
Ngay từ nhỏ, Bảo Anh đã được cha mẹ, thầy cô hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Những loại rác thải còn tái sử dụng như: vỏ lon, chai nhựa,… được Bảo Anh gom gọn lại để đổi quà trong các chương trình tại trường học, khu dân cư hoặc đoàn thanh niên địa phương thực hiện.
Bảo Anh vui vẻ nói: “Tham gia những chương trình này, chúng em còn tham gia gameshow, trả lời câu hỏi liên quan đến phân loại rác, bảo vệ môi trường. Được hướng dẫn cho những mảnh nhựa vào máy để ép thành chậu cây tái chế…”.
Vừa hướng dẫn HS để rác tái chế đúng vị trí, đoàn viên Diệp Như Quỳnh, chia sẻ: “Chúng tôi thông tin đến phụ huynh và các em, tất cả rác tái chế, như: vỏ hộp sữa, chai nước, đồ nhựa, chai gia vị trong tủ bếp… nên gom lại để đổi quà. Những món quà tuy nhỏ (phần lớn là đồ tái chế), nhưng nó góp công lớn vào việc thay đổi ý thức của mỗi người đối với rác thải và để mọi người hiểu hơn về vòng đời của rác”.
Lan tỏa lối sống xanh
Đều đặn hàng tháng từ 1 hoặc 2 lần, người dân Côn Đảo mang rác thải của nhà mình và khu dân cư tới chương trình “Đổi rác lấy quà” do Huyện đoàn Côn Đảo phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam), Six Senses Côn Đảo tổ chức.
Mô hình dân vận khéo này bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2022, duy trì suốt 3 năm qua. Cứ 1kg rác thải nhựa người dân có thể đổi lấy một món quà tặng như nến thơm handmade, túi vải, đũa tre hay những quyển sách, bộ tranh ảnh, đồ dùng học tập. Số rác thải này sau đó sẽ được phân loại, tái chế thành những vật dụng hữu ích hoặc có biện pháp xử lý phù hợp nhằm giảm thiểu lượng rác thải nhựa trên địa bàn huyện đảo.
Từ năm 2022 đến nay, Huyện Đoàn Côn Đảo đã thu gom, phân loại và tái chế gần 2,2 tấn rác thải. Cụ thể: năm 2022 thu gom khoảng 646kg; năm 2023 hơn 300kg; năm 2024 hơn 1.022kg vỏ hộp sữa tại các trường học; năm 2025 tổ chức 4 chương trình “Đổi rác lấy quà”, xử lý hơn 160kg rác thải nhựa, lon bia, vỏ hộp sữa và pin đã qua sử dụng. Các hoạt động này góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. |
Mới đây, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2025, đoàn viên thanh niên huyện Côn Đảo phối hợp với Ban quản lý công trình công cộng và WWF Việt Nam triển khai mô hình “Thu gom, tái chế chất thải hữu cơ thành chất tẩy rửa sinh học”. Từ các nguồn rác hữu cơ như vỏ cam, vỏ dứa, vỏ chanh thu gom tại chợ và quán giải khát, ĐVTN tiến hành sơ chế, ủ lên men với đường và nước sạch để tạo ra enzyme sinh học, dùng làm nước rửa chén, lau sàn, tưới cây. Ngay đợt đầu, 45kg vỏ trái cây đã được thu gom và ủ lên men. Mô hình sẽ được duy trì hằng tuần.
Anh Đỗ Phi Phúc, Bí thư Huyện đoàn Côn Đảo nói: “Các hoạt động của ĐVTN Côn Đảo không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong ĐVTN mà còn góp phần thực hiện hiệu quả đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2025”.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH