Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, số lượng bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu tăng cao so với ngày thường.
![]() |
Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa thông báo kết quả chụp CT cho người nhà bệnh nhân. |
Cấp cứu kịp thời
Trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bà Rịa) tiếp nhận khoảng 250 ca bệnh. Trong đó, khoảng 70% là các trường hợp mắc bệnh nội khoa như huyết áp, tim mạch, tai biến mạch máu não… và chủ yếu ở nhóm người lớn tuổi. Có khoảng 10% bệnh nhân ở tình trạng nặng.
Bác sĩ Mai Thanh Ngân, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa cho biết thêm, ngoài các ca nội khoa, trong mấy ngày nghỉ lễ dịp 30/4, khoa còn tiếp nhận khoảng 35 trường hợp/ngày liên quan đến TNGT. Phần lớn các trường hợp này bị thương ở mức nhẹ và được cấp cứu kịp thời.
Trong khi đó, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) tiếp nhận khoảng 150-170 ca bệnh/ngày, tương đương kỳ nghỉ năm ngoái và tăng khoảng 20% so với ngày thường. Ngoài ra, Khoa Cấp cứu cũng ghi nhận hơn 2/3 bệnh nhân nhập viện do mắc các bệnh như tim mạch, viêm phổi, sốc nhiễm trùng, xuất huyết tiêu hóa…
Bác sĩ Phạm Lương Tri, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Vũng Tàu thông tin thêm, trong 5 ngày nghỉ lễ, nhân viên y tế đã nỗ lực cấp cứu cho khoảng 3-4 ca bệnh nặng/ngày. Những trường hợp này bao gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ, TNGT. Hầu hết bệnh nhân đều được cấp cứu ban đầu ổn định và chuyển lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp bị chấn thương nghiêm trọng không qua khỏi.
Thực hiện tốt công tác cấp cứu
Cùng với việc tập trung cho công tác cấp cứu, các khoa, phòng khác của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu cũng bố trí đầy đủ nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men để bảo đảm tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nội trú. Trong đó, Khoa Phụ sản của hai bệnh viện đã đón khoảng 100 trẻ sơ sinh chào đời khỏe mạnh và xử lý kịp thời các tai biến sản khoa sau sinh.
Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, trước kỳ nghỉ lễ, hai cơ sở y tế đã chủ động dự trù, dự trữ thuốc men, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, giường bệnh… nhiều hơn ngày thường để đáp ứng công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng liên quan phối hợp chặt chẽ với Khoa Cấp cứu, bảo đảm nhân sự trực, bố trí đội cấp cứu ngoại viện… Tất cả nhân sự phải sẵn sàng tham gia trực, không được tắt điện thoại, không đi xa, và phải có mặt tại bệnh viện chậm nhất 30 phút sau khi được huy động. Ngoài ra, hai bệnh viện còn xây dựng phương án ứng phó trong các tình huống cấp cứu hàng loạt như TNGT, ngộ độc thực phẩm…
Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nêu trên, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác cấp cứu cho người bệnh. Các ca bệnh được tiếp nhận, thăm khám và xử lý nhanh chóng. Với các trường hợp nặng, bác sĩ đều giải thích đầy đủ tình trạng sức khỏe cho người nhà và bệnh nhân trước khi chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên.
Bài, ảnh: TUỆ LÂM