Sẵn sàng hỗ trợ ngư dân mùa mưa bão

Chủ Nhật, 25/05/2025, 15:24 [GMT+7]
In bài này
.

Vào mùa mưa bão, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường tuần tra, nhắc nhở ngư dân chú ý an toàn trong quá trình đánh bắt hải sản ngoài khơi.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Châu, Đồn Biên phòng Bình Châu tuần tra, nhắc nhở ngư dân chú ý an toàn mùa mưa bão.
Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Châu, Đồn Biên phòng Bình Châu tuần tra, nhắc nhở ngư dân chú ý an toàn mùa mưa bão.

Trang bị đầy đủ khi ra khơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa mưa bão năm 2025, trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện từ 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có 4-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp nạn.

Tại khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội-Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), những ngày qua, Thượng úy Nguyễn Đình Tân, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Châu thường xuyên đến thăm hỏi hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân, chủ tàu. Đồng thời, anh cũng nhắc nhở ngư dân chủ động chuẩn bị áo phao, bình chữa cháy cùng các thiết bị kết nối thông tin liên lạc cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe ngư dân của tàu cá BV 97879 TS bị nạn vào đầu tháng 5.
Cán bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe ngư dân của tàu cá BV 97879 TS bị nạn vào đầu tháng 5.

Ông Hoàng Văn Lâm (ngư dân tại xã Bình Châu) chia sẻ: “Thời tiết mùa mưa bão thất thường, nguy cơ xảy ra tai nạn cũng cao. Vì vậy, tôi luôn trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết khi ra khơi”.

Theo Thượng úy Nguyễn Đình Tân, ngoài tăng cường tuần tra, cán bộ tại trạm liên tục nhắc nhở bà con ngư dân cẩn trọng khi ra khơi và thường xuyên giữ thông tin liên lạc với đất liền. Trạm cũng bảo đảm thông tin liên lạc từ tàu cá vào đất liền để kịp thời xử lý khi có tai nạn xảy ra. Đồng thời, kết nối với ngư dân qua nhóm zalo, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thông tin kịp thời đến chủ tàu, thuyền trưởng về tình hình thời tiết nếu có diễn biến xấu.

Tính mạng, tài sản của người dân là trên hết

Tại vùng biển xa bờ, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đóng vai trò quan trọng. Trong đó, Đồn Biên phòng Côn Đảo ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị còn là lực lượng thường xuyên, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới biển.

Lực lượng Hải đội 2 Biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở ngư dân chú ý an toàn khi đánh bắt thủy sản trên biển.
Lực lượng Hải đội 2 Biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở ngư dân chú ý an toàn khi đánh bắt thủy sản trên biển.

Ngay từ đầu năm, đồn đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khi có tin bão, đơn vị sẽ tiến hành bắn pháo hiệu bão (áp thấp nhiệt đới) theo quy định cũng như theo dõi diễn biến của bão từ xa đến gần, tổ chức lực lượng trực sẵn sàng 24/24 giờ.

Phương châm là “phòng ngừa là chính”, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tại chỗ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân. Cùng với đó, đồn chỉ đạo đài canh và các bộ phận thông báo cho gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, neo đậu tránh trú bão an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động xử trí, giải quyết kịp thời các tình huống khi có mệnh lệnh của cấp trên để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Thiếu tá Trần Minh Nghĩa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo chia sẻ: “Đồn bảo đảm lực lượng tuần tra, canh gác, bảo đảm phương tiện, dụng cụ trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, cứu hộ cứu nạn 13 ngư dân cùng 2 thuyền viên nước ngoài”.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh ghi nhận 12 tàu xảy ra tai nạn trên biển (1 tàu cá nước ngoài), tổ chức phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ, tiếp nhận 16 thuyền viên gặp nạn trên biển và cứu nạn 1 cano có 11 khách du lịch bị tai nạn. Đơn vị cũng tổ chức hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, quan sát bảo vệ đường ống dẫn khí trên bờ, trên biển, bảo vệ rừng.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra với tinh thần “tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết”. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng yêu cầu các đồn, trạm phối hợp cùng địa phương phổ biến đến ngư dân các văn bản pháp luật, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển; hướng dẫn chủ phương tiện trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ cứu sinh trước khi ra khơi.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM

 
;
.