Quỹ học bổng Vừ A Dính - Điểm tựa cho học sinh dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 20/05/2025, 17:01 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/5, Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Tỉnh Đoàn trao 100 suất học bổng năm học 2024-2025 và 2025-2026 cho HS dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn của Bà Rịa-Vũng Tàu. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Trong chương trình, Tỉnh Đoàn cũng trao tặng mỗi em 1 phần quà là dụng cụ học tập trị giá 100 ngàn đồng.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho HS khó khăn tại chương trình.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho HS khó khăn.

Đây là lần thứ hai em Dương Thị Thanh Duyên, dân tộc Châu Ro, HS lớp 9A1, Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Châu Đức được nhận học bổng Vừ A Dính. Hoàn cảnh của Duyên khá éo le, lúc em 6 tháng tuổi thì ba bỏ đi, mẹ đưa em về sống nương tựa bà ngoại. Gia cảnh khó khăn song Duyên luôn nỗ lực trong học tập và là HS giỏi 9 năm liền. Em cũng là liên đội trưởng năng nổ của trường.

Thanh Duyên bộc bạch: “Em dự định sau khi học hết lớp 12 sẽ thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh để trở thành một cô giáo đến với các bạn đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa”.

Cùng đến nhận học bổng, em Phan Võ Hồng Châu, HS lớp 10A7 Trường THPT Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc), người dân tộc Châu Ro. Châu có gia cảnh khó khăn, cha mẹ làm phụ hồ, công việc không đều nên thu nhập bất bênh. Dù vậy, em vẫn phấn đấu học giỏi. Hồng Châu bảy tỏ: “Có học bổng này, ba mẹ em bớt đi một phần lo lắng về chi phí học tập. Đó cũng là động lực giúp em tiếp tục vươn lên trong học tập”.

Từ năm 1999 đến nay, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao hơn 150 ngàn suất học bổng cho HS-SV vùng miền núi, dân tộc thiểu số, biển đảo trên cả nước. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trong hơn 10 năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao cơ hội cho hàng ngàn HS dân tộc thiểu số viết tiếp giấc mơ đến trường. Tính riêng 3 năm qua, Quỹ học bổng và những chương trình chuyên sâu đã hỗ trợ HS nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số của Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 300 triệu đồng.

Đồng hành với Quỹ là các DN, nhà hảo tâm. Ông Trương Nguyễn Thế Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BT Việt Nam (DN hỗ trợ quỹ 100 suất học bổng) chia sẻ: “Tôi mong khi các em thành đạt sẽ quay lại ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính để giúp thêm nhiều HS khó khăn”.

Ngoài trao học bổng, Quỹ còn thực hiện 5 dự án đầu tư chiều sâu gồm: Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng tương lai, Hỗ trợ sinh viên. Theo đó, mỗi em được cấp học bổng trị giá từ 6-100 triệu đồng/năm học, tùy dự án, tùy cấp học để đáp ứng một phần cho các em chi phí trong sinh hoạt, học tập trong suốt quá trình theo học ở trường cho đến khi tốt nghiệp. Với sự giúp đỡ này, nhiều em HS dân tộc thiểu số nghèo được “chắp cánh”, tốt nghiệp THCS, THPT, thi đậu vào các trường ĐH, CĐ và được tiếp tục hỗ trợ qua dự án Hỗ trợ SV với tổng chi phí hỗ trợ từ 48-60 triệu đồng/năm học. Trong 26 năm, đã có hơn 1.700 HS được trực tiếp thụ hưởng các dự án đầu tư theo chiều sâu này.

Bà Rịa-Vũng Tàu có 21 em HS được thụ hưởng 5 dự án đầu tư chiều sâu, trong đó 16 em đã kết thúc dự án, 5 em đang tiếp tục được hỗ trợ. Trong số 21 trường hợp, có 6 em HS được hỗ trợ từ dự án Ươm mầm tương lai, 6 em dự án Chắp cánh ước mơ, 1 em trong dự án Mở đường đến tương lai, 4 em dự án Hỗ trợ sinh viên, 4 em trong học bổng Vòng tay nhân ái.

Cùng với việc đầu tư cho con người, Quỹ đã vận động hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa với hàng chục ngôi trường, điểm trường và cây cầu, hàng trăm ngôi nhà chính sách và nhà đồng đội đã được xây dựng.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho hay: Quỹ học bổng Vừ A Dính đã hỗ trợ hiệu quả cho HS dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, giúp gia đình các em vơi bớt gánh nặng về kinh tế để có điều kiện chăm lo việc học tập của các em, giúp các em phát triển bản thân, thay đổi cuộc đời và có thể giúp đỡ gia đình trong tương lai. Mặt khác, Quỹ góp phần đào tạo nhân lực cho vùng sâu, vùng xa, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.